Thứ 5, ngày 7 tháng 7 năm 2022
Giảm 100 trẻ tử vong vì đuối nước mỗi năm
TTO - Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2022 diễn ra ngày 25-3 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Nguyễn Thị Hà (áo hồng) phát biểu tại hội thảo kết hợp trực tiếp và trực tuyến - Ảnh: KHÁNH NGUYỄN
Hội thảo xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2022 thuộc khuôn khổ Chương trình hợp tác về phòng, chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam giữa Bộ Lao động - thương binh và xã hội, Quỹ từ thiện Bloomberg, Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam (WHO)...
Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Nguyễn Thị Hà cho biết đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em và người chưa thành niên do tai nạn thương tích tại Việt Nam. Trong bối cảnh dịch COVID-19, vẫn xảy ra nhiều vụ trẻ em bị tử vong do đuối nước thương tâm.
Bà Hà nêu rõ trong thời gian qua, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành luôn quan tâm chỉ đạo công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em nói chung, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em.
Những nỗ lực thể hiện qua số trẻ em bị tử vong do đuối nước giảm trung bình 100 trẻ/năm; 90% trẻ được mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy; trên 50% trẻ em tiểu học và THCS biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước…
Thứ trưởng Hà cho biết thêm, trong giai đoạn 2021-2030, có 9 bộ, ngành, đoàn thể xây dựng và ký kết kế hoạch liên ngành về phòng, chống đuối nước trẻ em.
Nhân dịp này, lãnh đạo ngành lao động - thương binh và xã hội đề nghị Quỹ từ thiện Bloomberg, Tổ chức Y tế thế giới, Tổ chức Vận động chính sách y tế toàn cầu tiếp tục hỗ trợ kinh phí cũng như kỹ thuật để triển khai hiệu quả Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030.
TS Socorro Escalante - đại diện Tổ chức Y tế thế giới - kỳ vọng số trẻ em được học bơi sẽ tăng gấp đôi so với mục tiêu gần 14.500 trẻ em từ 6-15 tuổi tại 11 tỉnh thành có gánh nặng tử vong do đuối nước cao.
"Tổ chức Y tế thế giới cam kết tiếp tục hỗ trợ và phối hợp cùng Chính phủ Việt Nam để phòng chống đuối nước trẻ em. Chúng tôi hy vọng Việt Nam triển khai thành công chương trình để các nước khác học tập", TS Socorro Escalante nhấn mạnh.
Theo Bộ Lao động - thương binh và xã hội, đuối nước vẫn là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tử vong ở trẻ em bên cạnh tai nạn giao thông, hóc dị vật, điện giật, ngã, bỏng… So với các nước phát triển, trẻ em Việt Nam tử vong gấp 10 lần các nước phát triển.
Dù vậy, trong 10 năm qua, tỉ lệ đuối nước ở trẻ em Việt Nam đã giảm đáng kể. Năm 2010, đuối nước đã cướp đi sinh mạng của khoảng 3.300 trẻ, đến năm 2020 giảm còn 2.085 em.
-
TTO - Đề văn thi tốt nghiệp THPT năm nay ra tác phẩm 'Chiếc thuyền ngoài xa', trong khi phần nghị luận nói về thế hệ trẻ. Ghi nhận tại các điểm thi, nhiều thí sinh cho biết các em làm bài tốt.
-
TTO - Tuổi Trẻ Online sẽ cập nhật liên tục bài giải môn văn thi tốt nghiệp THPT 2022. Mời bạn đọc đón xem.
-
TTO - 'Tôi đánh giá rất cao câu hỏi của phần nghị luận văn học. Năm nay câu hỏi này ra rất hay - hay hơn những năm trước và phân hóa thí sinh rất tốt. Ở phần này, học sinh trung bình sẽ khó viết hay', một giáo viên dạy văn chia sẻ.
-
TTO - Bộ Tài chính khẳng định từ năm 2017 đơn vị đã có nhiều văn bản gửi Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam nêu ý kiến cụ thể về việc đơn vị khám chữa bệnh không thực hiện mượn hoặc cho phép đặt máy từ các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất.
-
TTO - Tối 5-7, ông Trịnh Văn Tài, nhân viên gác chắn ở Đồng Nai - đã dũng cảm cứu người đàn ông thoát chết khi ngã vào đường ray lúc tàu đang lao tới. Cùng xem lại một số tình huống nhân viên gác chắn cùng người dân cứu người và xe trên đường ray.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận