15/12/2025 17:09 GMT+7

Giải vô địch siêu trí nhớ thế giới 2025 tại Việt Nam: Đội Mông Cổ đăng quang

Tại Giải vô địch siêu trí nhớ thế giới 2025, đội tuyển Mông Cổ lội ngược dòng giành huy chương vàng. Việt Nam ghi dấu ấn với thành tích ấn tượng, khẳng định sự phát triển của trí nhớ trong thể thao trí tuệ toàn cầu.

Giải vô địch siêu trí nhớ thế giới 2025 tại Việt Nam: Đội Mông Cổ đăng quang - Ảnh 1.

Các siêu trí nhớ thế giới nhận giải thưởng trong Giải vô địch siêu trí nhớ thế giới 2025 tại TP.HCM - Ảnh: T.C.

Sau 3 ngày thi đấu, Giải vô địch siêu trí nhớ thế giới 2025 tại TP.HCM kết thúc với vị trí quán quân thuộc về đội tuyển Mông Cổ, hạng nhì là Úc và Trung Quốc xếp hạng ba. Trong khi đó "đội nhà" Việt Nam thứ 4, tiếp đến Algeria thứ 5.

Với tổng cộng 14 nội dung thi đấu, bao gồm 10 nội dung thuộc bộ môn siêu trí nhớ, 3 nội dung sơ đồ tư duy và 1 nội dung đọc nhanh, Giải vô địch siêu trí nhớ thế giới 2025 khép lại với kết quả ấn tượng.

Đặc biệt lần đầu Việt Nam ứng dụng công nghệ vào tổ chức các sự kiện thể thao trí tuệ tầm cỡ quốc tế. Và cũng là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Giải vô địch siêu trí nhớ thế giới, quy tụ năm đội tuyển có thành tích cao.

Về nội dung cá nhân, Việt Nam có huy chương vàng do tuyển thủ Đặng Ngọc Phương Trinh chinh phục. Ngoài ra, đội Việt Nam còn mang về 11 huy chương bạc và 11 huy chương đồng.

Đại diện Hội đồng Thể thao trí tuệ thế giới đánh giá cao Việt Nam - nước chủ nhà - là điểm hội tụ của cộng đồng trí tuệ toàn cầu, nơi quy tụ những vận động viên xuất sắc đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

"Giải đấu là dịp để các bộ óc hàng đầu thế giới tranh tài, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy giao lưu học thuật và lan tỏa tinh thần rèn luyện trí nhớ một cách khoa học.

Tôi đánh giá cao nước chủ nhà Việt Nam tổ chức cuộc thi gắn với tiêu chuẩn quốc tế về chuyên môn, công tác trọng tài, cơ sở vật chất, điều hành giải đấu… rất bài bản, chuyên nghiệp, có tầm nhìn lâu dài đối với thể thao trí tuệ", đại diện Hội đồng Thể thao trí tuệ thế giới đánh giá.

Áp dụng kỹ thuật rèn luyện trí nhớ, có thể nâng tốc độ đọc khoảng 1.000 từ/phút

Ông Mehmet Tashanligil, Chủ tịch Hội đồng Thể thao trí tuệ Thổ Nhĩ Kỳ, đánh giá về tính lan tỏa cuộc thi lần này, tác động đến trẻ em và các vận động viên trẻ mới bắt đầu tiếp cận các bài tập trí tuệ. Riêng về tuyển Việt Nam, ông cho rằng qua quan sát thấy vận động viên trẻ Việt Nam thể hiện khả năng tập trung và kiểm soát tâm trí rất ấn tượng.

"Thông thường một người chỉ có thể đọc khoảng 200 từ mỗi phút, nhưng khi áp dụng các kỹ thuật rèn luyện trí nhớ và tư duy, trong vòng một tháng, người học hoàn toàn có thể nâng tốc độ đọc lên 800 đến 1.000 từ mỗi phút, đồng thời vẫn duy trì mức độ hiểu nội dung lên đến 90%. Điều này đạt được là nhờ năng lượng tinh thần và sự tập trung được cải thiện rõ rệt.

Khi tâm trí được huấn luyện tốt, việc học tập và tiếp nhận tri thức sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều", ông chia sẻ.

Giải vô địch siêu trí nhớ thế giới 2025 tại Việt Nam: Đội Mông Cổ đăng quang - Ảnh 2.Bí ẩn những người 'trí nhớ siêu phàm', thế giới chỉ 100-200 người

Chỉ cần nhắc một ngày bất kỳ trong quá khứ, người có trí nhớ siêu phàm kể lại được những gì đã xảy ra hôm ấy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất