Người dân ở đây đã nghiêm túc chấp hành, bốc dỡ hàng trăm ngôi mộ và vay mượn tiền đi đặt cọc để mua đất cất nhà, đất sản xuất. Địa phương hứa tiền bồi hoàn về đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng sẽ được nhận trước Tết Nguyên đán năm 2012, nhưng từ đó tới nay bà con chỉ nhận được tiền di dời mồ mả. Do không được nhận đầy đủ tiền bồi hoàn, người dân không thể mua đất nơi khác để có nơi ở ổn định, không có đất sản xuất và chỗ để cải táng hài cốt ông bà.
Ông Trần Văn Đảo, chủ tịch UBND huyện Châu Phú, cho biết năm 2011, một doanh nghiệp đăng ký đầu tư xây dựng nhà máy chế biến lương thực tại khu vực trên. Huyện đã thành lập hội đồng bồi thường, lập biên bản thỏa thuận hiện trạng và mức đền bù, các hộ dân cũng đã cam kết bốc mộ, tháo dỡ các vật kiến trúc và cây cối để bàn giao mặt bằng. Cuối năm 2011, doanh nghiệp này chi 300 triệu đồng tiền bồi hoàn nhưng từ đó đến nay do khó khăn về tài chính, doanh nghiệp chưa thể ứng thêm tiền để thanh toán tiền bồi thường giải tỏa và dự án vẫn chưa thể khởi động. “UBND huyện sẽ mời doanh nghiệp này đến làm việc, yêu cầu đưa ra thời gian triển khai dự án cụ thể, nếu không thực hiện huyện sẽ đề nghị tỉnh thu hồi dự án” - ông Đảo nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận