29/12/2023 22:27 GMT+7

Giải thưởng Sách quốc gia: Sách về cương vực quốc gia tiếp tục được vinh danh

Lần thứ hai Giải thưởng Sách quốc gia vinh danh cuốn sách về bảo vệ cương vực quốc gia. Lễ trao Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 6 năm 2023 được Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia tổ chức tối 29-12 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao giải A cho các tác giả nhận giải - Ảnh: BTC

Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao giải A cho các tác giả nhận giải - Ảnh: BTC

41 cuốn sách xuất sắc đã được chọn trao giải. Trong đó có 2 giải A, 10 giải B, 11 giải C và 18 giải khuyến khích.

Giải A cho sách về cương vực quốc gia 

Ban tổ chức đánh giá các cuốn sách, bộ sách đạt giải được đánh giá là những tác phẩm giàu tính sáng tạo, mang tinh thần nhân văn sâu sắc, những công trình nghiên cứu khoa học hết sức công phu, nghiêm túc, có nhiều giá trị khoa học, xã hội và thực tiễn cao.

Hai giải A được trao cho cuốn Cơ sở khoa học để xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam theo Công ước của Liên Hợp Quốc 1982 về Luật biển của nhóm tác giả Bùi Công Quế (chủ biên), Phùng Văn Phách, Đỗ Huy Cường, Trần Tuấn Dũng, Lê Đức Anh (Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ).

Như vậy lần thứ hai Giải thưởng Sách quốc gia vinh danh một cuốn sách về bảo vệ cương vực quốc gia giải cao nhất.

Tác phẩm thứ hai được trao giải A là bộ sách Chào tiếng Việt (Cấp độ 1: Ra khơi, Cấp độ 2: Khám phá) của tác giả Nguyễn Thụy Anh (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam). 

Đây là bộ sách tác giả Thụy Anh đã ấp ủ hơn chục năm qua, làm món quà tặng cho các gia đình Việt kiều muốn cho con em mình học tiếng Việt được dễ dàng hơn.

Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Nguyễn Khắc Cường (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) nhận giải B Giải thưởng Sách quốc gia - Ảnh: BTC

Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Nguyễn Khắc Cường (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) nhận giải B Giải thưởng Sách quốc gia - Ảnh: BTC

Sách thiếu nhi thắng thế

10 giải B bao gồm Hồ Chí Minh - Cơ hội cuối cùng của Henri Azeau, Trần Xuân Trí, Ninh Xuân Thao dịch, Nguyễn Thị Hạnh, Dương Văn Quảng hiệu đính (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm) Bách khoa thư làng Việt cổ truyền của tác giả Bùi Xuân Đính (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật).

Đông Dương: Một nền thuộc địa nhập nhằng giai đoạn 1858 - 1954 của Pierre Brocheux, Daniel Hémery, Phạm Văn Tuân dịch, Thư Nguyễn hiệu đính (Nhà xuất bản Thế giới và Omega Books).

Chuyển đổi số thế nào? của Hồ Tú Bảo, Nguyễn Nhật Quang (Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông).

Mỹ thuật Việt soi từ phía khác của tác giả Trần Hậu Yên Thế (Nhà xuất bản Mỹ thuật). Tác giả Trần Hậu Yên Thế là trường hợp đặc biệt khi lần thứ ba nhận Giải thưởng Sách quốc gia. Hai lần trước anh nhận giải C và lần này là giải B.

Bộ sách Hít hà mùi đất nước (6 cuốn) của Mình Là Hũ (viết) Trúc Nhi Hoàng (vẽ) (Nhà xuất bản Hà Nội và Nhã Nam)...

Trưởng Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội Đỗ Thị Ngọc Hà (thứ ba từ trái sang) nhận bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông trao cho báo Tuổi Trẻ - Ảnh: BTC

Trưởng Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội Đỗ Thị Ngọc Hà (thứ ba từ trái sang) nhận bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông trao cho báo Tuổi Trẻ - Ảnh: BTC

Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch (Nhà xuất bản Trẻ) của nhà báo Nguyễn Khắc Cường, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, nhận giải B là truyện dài đầu tay của tác giả.

Truyện kể về đời sống của một gia đình thị dân đã có nhiều đổi thay bất ngờ, trở nên gắn kết hơn kể từ khi có chú mèo Joni mặt tịt bất đắc dĩ xuất hiện.

Danh sách giải thưởng cho thấy sách thiếu nhi thắng thế tại Giải thưởng Sách quốc gia năm nay với một giải A, hai giải B, giải C và giải khuyến khích cũng đều có sách thiếu nhi.

Ngoài giải B cho phó tổng biên tập Nguyễn Khắc Cường, tập thể báo Tuổi Trẻ còn được nhận bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tuyên truyền quảng bá sách, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa đọc.
Giải thưởng Sách quốc gia: Tôn vinh sách hay vì bạn đọcGiải thưởng Sách quốc gia: Tôn vinh sách hay vì bạn đọc

Chúng tôi hiểu rằng, khi làm giải thưởng vì bạn đọc, chúng tôi sẽ có được sự tin yêu của công chúng và uy tín của giải thưởng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên