Giải thưởng Cố đô không có người trẻ đạt giải cao

THÁI LỘC
THÁI LỘC

TT - Ngày 24-12, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Thừa Thiên - Huế đã công bố Giải thưởng văn học nghệ thuật Cố đô lần thứ 5 (2008-2013) với 7 giải A, 15 giải B và 18 giải C. Lễ trao và vinh danh người đạt giải dự kiến vào ngày 4-1-2014.

Bảy tác phẩm, công trình đạt giải A là: vở ca kịch Hồ Chí Minh hồi ức màu đỏ của Nguyễn Ngọc Bình (đạo diễn), tác phẩm ảnh Chung sức của Nguyễn Hữu Hài, tập nghiên cứu âm nhạc Nhã nhạc triều Nguyễn của Bùi Vĩnh Phúc, tiểu thuyết Vùng sâu của Tô Nhuận Vỹ, tiểu thuyết Biết đâu địa ngục thiên đường của Nguyễn Khắc Phê, ca khúc Hồn đất của Trần Đại Dũng và tác phẩm tranh Mưa của Lê Văn Nhường.

Toàn bộ tác giả đạt giải A đều thuộc lớp lớn tuổi, người trẻ nhất cũng ngoài 50 tuổi. Những gương mặt trẻ chỉ xuất hiện trong số 15 giải B và 18 giải C. Nhà thơ Võ Quê (nguyên chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Thừa Thiên - Huế) nhận xét các tác phẩm của tác giả đạt giải A “cũng xứng đáng”. Tuy nhiên ông tiếc cho sự vắng mặt các tác giả trẻ ở nhóm giải thưởng cao nhất. “Hiện nay lớp nghệ sĩ trẻ ở Huế đang lớn mạnh, nhiều tác giả có tác phẩm xứng đáng để được xét trao giải thưởng này”, ông Quê nói.

Nhạc sĩ Lê Phùng - chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Thừa Thiên - Huế, thường trực ban tổ chức - cho biết hội đồng xét giải gồm những người có uy tín của các bộ môn nghệ thuật của quốc gia, làm việc rất nghiêm túc, thảo luận rất gay gắt ở từng tác phẩm, công trình. Ông Phùng nói: “Trong nghệ thuật, tác phẩm mới là quan trọng chứ không phải tuổi tác”.

THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất