Phóng to |
| Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Ảnh: Minh Đức |
- Kinh tế TP tăng trưởng cao trong điều kiện rất khó khăn hiện nay là một kết quả đáng trân trọng. Nhìn tổng thể kinh tế TP có những bước phát triển tốt. Tuy nhiên, đi vào cuộc sống của người dân, có thể thấy còn những mặt chưa được cải thiện hoặc chậm cải thiện, tồn tại kéo dài. Một số bức xúc của cử tri có thể kể đến như ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông... Tai nạn giao thông được báo cáo giảm trên cả ba mặt, là một nỗ lực đáng ghi nhận, nhưng số người chết vẫn còn nhiều và đây cũng là nỗi lo thường trực của nhiều gia đình.
Nhìn chung cử tri thấy lo lắng và tâm trạng luôn bất an trước một số mặt còn tồn tại ở lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự (nhất là tội phạm cướp giật trên đường, trộm cắp)... Do vậy HĐND TP, các cấp chính quyền phải có trách nhiệm tiếp tục lắng nghe, thấu hiểu và nỗ lực hơn nữa để có giải pháp giúp cử tri yên tâm hơn trong cuộc sống.
* Tới đây HĐND TP có xem xét áp dụng những cơ chế nhằm nâng cao hơn trách nhiệm của các cơ quan chấp hành, nhất là người đứng đầu. Chẳng hạn như áp dụng bỏ phiếu tín nhiệm định kỳ, thưa bà?
- Quy chế cũng như quy định của pháp luật đã rõ. Theo đó, HĐND TP có thể xem xét bỏ phiếu tín nhiệm, bãi miễn đối với các chức danh do HĐND bầu. Không phải HĐND TP chưa thực hiện cơ chế này mà do thời gian qua xét thấy chưa có vấn đề gì đến mức phải áp dụng cơ chế này. Tới đây trong quá trình hoạt động, giám sát của HĐND TP, nếu xét thấy có trường hợp nào cần thiết phải xem xét tư cách hoặc cần lấy phiếu tín nhiệm thì cũng sẽ áp dụng.
* Cử tri TP rất bức xúc trước dự án “treo” và một số quy hoạch chưa phù hợp... Bức xúc này của bà con có được đưa vào chương trình làm việc tại kỳ họp lần này?
- Thường trực HĐND TP nhận thấy đây là những vấn đề được cử tri phản ảnh khá nhiều và diễn ra ở nhiều quận huyện. Trước thực tế này, thường trực HĐND TP đã thảo luận có nên đưa vấn đề này vào chương trình kỳ họp lần 5 hay không? Tuy nhiên, thường trực HĐND TP xét thấy đây là vấn đề lớn, bức xúc của nhiều cử tri, nếu đưa vào kỳ họp này sẽ không có điều kiện bàn sâu, bàn cho ra giải pháp để giải quyết tình hình này.
Do vậy, chúng tôi quyết định sẽ có một kỳ họp chuyên đề vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 để bàn về quy hoạch. Trong đó, trọng tâm là bàn về giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy các dự án đã được giao đất nhưng chậm triển khai, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân. Tại kỳ họp chuyên đề này cũng sẽ thảo luận về các chính sách tái định cư, đền bù, thu hồi đất.
* Thưa bà, liệu sẽ có một nghị quyết chuyên đề của HĐND TP hay một biện pháp nào đó được tính đến để xác định những nguyên tắc xử lý, chế tài đối với các dự án “treo”?
- Xét ở góc độ pháp lý thì không có vấn đề gì phải bàn nữa vì quy định về thời hạn thực hiện dự án, điều kiện thu hồi dự án chậm... đều đã có. Vấn đề cần bàn là giải pháp nào để dự án được thực hiện nhanh, đúng tiến độ đề ra, góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng phát triển TP. Còn trường hợp chủ dự án không làm đúng tiến độ thì giải quyết quyền lợi của người dân trong dự án thế nào, giải quyết quy hoạch đó ra sao, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và nhà đầu tư đối với quyền lợi của người dân... Thực tế đã có nhiều quy định ràng buộc nhưng chưa được thực thi nghiêm, nên cử tri còn bức xúc rất nhiều.
|
Chưa tăng học phí Theo dự kiến trước đây, tại kỳ họp HĐND TP lần này, UBND TP sẽ trình HĐND TP xem xét, cho ý kiến về học phí. Tuy nhiên, chủ tịch HĐND TP cho biết sau khi cân nhắc ý kiến của cử tri, Ủy ban MTTQ VN TP và thẩm định bước đầu của HĐND TP, lãnh đạo TP tạm thời chưa trình HĐND TP xem xét tăng học phí tại kỳ họp này. Sau khi lắng nghe ý kiến từ nhiều phía, UBND TP cũng nhận thấy tăng học phí trong lúc này là chưa phù hợp. Không đề xuất tăng học phí, nhưng lãnh đạo TP khẳng định ngân sách TP sẽ đảm bảo kinh phí hoạt động của ngành giáo dục và tiếp tục duy trì các nguồn hỗ trợ đời sống giáo viên. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận