
Làng văn hóa các dân tộc ở phường Tân An rộng gần 45ha bỏ hoang hơn 23 năm qua, hiện đã được giải phóng mặt bằng sau chiến dịch 45 ngày đêm - Ảnh: TÂM AN
Ngày 3-9, UBND tỉnh Đắk Lắk tổng kết Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.
Bám sát cơ sở, tháo gỡ ngay từng điểm nghẽn giải phóng mặt bằng
Theo ông Trần Viết Ngự - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột, các dự án thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột vướng chủ yếu ở hồ sơ đất đai qua nhiều thời kỳ, nguồn gốc đất, bồi thường, tái định cư.
Đơn vị đã rà từng dự án, hộ dân, thửa đất, xác định rõ vướng mắc, người xử lý và thời hạn. Nhờ đó, công tác giải phóng mặt bằng hồ thủy lợi Ea Tam giai đoạn 2 tăng từ chưa đến một nửa lên gần 100%; tuyến Buôn M'Rê - Buôn Niêng từ dưới 10% lên gần 98%.
"Giải phóng mặt bằng là việc khó, nhưng nếu bám sát cơ sở, đối thoại để tạo đồng thuận, xác định rõ trách nhiệm và xử lý đúng quy định thì những điểm nghẽn kéo dài có thể tháo gỡ", ông Ngự nói.

Nhiều dự án "mắc kẹt" giải phóng mặt bằng hàng chục năm, đã được tháo gỡ khi lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk xuống tận nơi chỉ đạo - Ảnh: TÂM AN
Tại xã Hòa Xuân, ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã - cho biết địa phương phân công cán bộ bám từng hộ, từng thửa đất, phối hợp các sở, ngành xử lý từng trường hợp.
Kết quả, tuyến đường cảng Bãi Gốc đi Khu kinh tế Vân Phong hoàn thành giải phóng mặt bằng; Khu công nghiệp Hòa Tâm được bổ sung hơn 150ha, nâng tổng diện tích đã giải phóng lên hơn 380ha.
Ông Huỳnh Tiến Đông - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn Đắk Lắk - cho rằng giải phóng mặt bằng là "đường găng" của dự án.
"Giải phóng mặt bằng mới chỉ là điều kiện cần. Phải biến mặt bằng thành khối lượng xây lắp, sản lượng và cuối cùng là giá trị giải ngân", ông Đông nói.

Dự án đường Tôn Đức Thắng xuyên TP Buôn Ma Thuột cũ là điểm nghẽn giải phóng mặt bằng nhiều năm, nay được tháo gỡ - Ảnh: TÂM AN

Dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã hoàn tất giải phóng mặt bằng - Ảnh: TÂM AN
Mặt bằng sạch phải thành công trường
Theo ông Bùi Hồng Quý - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, tỉnh chuyển từ theo dõi hồ sơ sang bám trực tiếp từng dự án, thửa đất, hộ dân.
Chiến dịch từ 42 dự án ban đầu được bổ sung thành 53 dự án. Ban Thường vụ Tỉnh ủy lập 5 tổ công tác trực tiếp xuống địa bàn.
Sau 45 ngày thực hiện chiến dịch, 7 dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng, 15 dự án đạt từ 90% trở lên, gồm cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Bến cảng Bãi Gốc, tuyến kết nối cảng Bãi Gốc với Khu kinh tế Vân Phong, hồ Ea Súp Thượng, tỉnh lộ 13 và tỉnh lộ 1.

Hồ Ea Tam ngay trung tâm TP Buôn Ma Thuột cũ ì ạch giải phóng mặt bằng, nay đã hoàn thành - Ảnh: TÂM AN
Tuy nhiên hơn 20 dự án vẫn dưới 90%; 10 dự án chưa thể bắt đầu giải phóng mặt bằng. Vướng mắc còn lại chủ yếu ở nguồn gốc, loại đất, giá bồi thường, tài sản trên đất, tái định cư và một số hộ chưa bàn giao đất.
Ông Quý nói kết thúc 45 ngày không đồng nghĩa kết thúc giải phóng mặt bằng. Các địa phương phải tiếp tục bám từng hộ, từng thửa đất đến khi hoàn tất; trường hợp đủ chính sách, đúng quy trình nhưng cố tình không bàn giao phải xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy và Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo trao bằng khen cho những cá nhân, tập thể xuất sắc trong thực hiện chiến dịch - Ảnh: TÂM AN
Theo ông Huỳnh Lữ Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, mặt bằng bàn giao tăng từ gần 68ha lên gần 79ha, giải ngân từ hơn 20% lên khoảng 40%.
"Giao mặt bằng đến đâu, tổ chức thi công ngay đến đó; công trường làm đến đâu, nghiệm thu, thanh toán đến đó", ông Tân nói.
Ông Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - đánh giá chiến dịch cần thiết và đạt kết quả cao, nhất là với những dự án kéo dài nhiều năm, có dự án tới 25 năm.
"Cái khó không phải là cơ chế như chúng ta vẫn than trước nay, mà là cách làm. Việc các lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy xuống hiện trường, trực tiếp lắng nghe, chỉ đạo và mọi việc đã được giải quyết thấu đáo, đúng quy định", ông Huy nói.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cho rằng cán bộ có lúc ngại trách nhiệm, khiến việc giải phóng mặt bằng gặp khó - Ảnh: TÂM AN
Người đứng đầu phải trực tiếp xử lý "điểm nghẽn"
Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cán bộ có lúc ngại trách nhiệm, nể nang, đẩy việc lên cấp trên.
"Không thể cứ thấy khó một chút là quy ngay cho cơ chế, chính sách. Nếu việc gì cũng chọn phương án đẩy ra xa, không dám quyết vì sợ trách nhiệm thì điểm nghẽn sẽ tiếp tục kéo dài", ông Triết thẳng thắn nói và yêu cầu người đứng đầu phải trực tiếp kiểm tra, xử lý điểm nghẽn, đồng thời kiểm soát năng lực nhà thầu.
"Mục tiêu cuối cùng là mặt bằng bàn giao đến đâu, công trường chạy đến đó, biến đất sạch thành khối lượng xây dựng, tiến độ và giải ngân thực tế", ông Triết nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận