Đắk Lắk quyết liệt gỡ vướng giao vốn đối với 343 dự án

Sau hơn 1 năm hợp nhất tỉnh, Đắk Lắk mới hiện còn 343 dự án chưa được giao lại vốn hoặc giao chưa đủ, trong đó 100 dự án chưa xác định được chủ đầu tư mới.

Đắk Lắk quyết liệt gỡ vướng giao vốn đối với 343 dự án - Ảnh 2.

Dự án hồ Krông Pách thượng chậm tiến độ, các dự án tái định cư chưa đảm bảo nơi ở, đất sản xuất khiến người dân quay lại phá rừng, lập làng mới ở xã Krông Á, Đắk Lắk - Ảnh: TÂM AN

Ngày 26-8, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết tỉnh đang rà soát, xử lý các dự án chưa được giao lại kế hoạch vốn hoặc được giao nhưng chưa đủ sau sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp.

Hiện Đắk Lắk có 343 dự án chưa được giao lại vốn hoặc giao chưa đủ. Đáng chú ý, 100 dự án chưa xác định được chủ đầu tư mới để tiếp tục thực hiện.

Kiểm toán Nhà nước nhận định việc chậm giao vốn, cùng với giải ngân thấp ở một số dự án, có thể ảnh hưởng tiến độ, mục tiêu đầu tư và tiềm ẩn nguy cơ lãng phí vốn.

Đắk Lắk quyết liệt gỡ vướng giao vốn đối với 343 dự án - Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bìa phải) và ông Trương Công Thái - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (đeo kính) - kiểm tra thực địa dự án thương mại, dịch vụ, du lịch tổng hợp tại lô đất ký hiệu số 4 đường Độc Lập - Ảnh: HÀ MY

Việc chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng phát sinh vướng mắc trong bàn giao ngân sách.

Tại thời điểm kiểm toán ngày 14-5-2026, còn hơn 41 tỉ đồng tạm ứng, ứng trước chưa được Kho bạc Nhà nước khu vực XIV xử lý. Trong đó, gần 16 tỉ đồng thuộc các đơn vị sử dụng ngân sách cấp tỉnh đang hoạt động; hơn 25 tỉ đồng chuyển từ ngân sách cấp huyện lên cấp tỉnh nhưng chưa có đơn vị tiếp nhận.

Kiểm toán Nhà nước cũng xác định Đắk Lắk còn hơn 631 tỉ đồng tạm ứng, ứng trước quá hạn chưa thu hồi.

Đắk Lắk quyết liệt gỡ vướng giao vốn đối với 343 dự án - Ảnh 4.

Dự án làng tái định cư H'Mông ở xã Ea Kiết, Đắk Lắk chậm tiến độ, số dân đến ở quá ít cũng do vướng về đất ở, đất sản xuất - Ảnh: TÂM AN

Đầu tháng 6-2026, UBND tỉnh Đắk Lắk đã rà soát 396 dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài. Ngày 12-6, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy thành lập Tổ công tác 1828 để xử lý các dự án, công trình ngoài ngân sách chậm tiến độ, kéo dài.

Đến nay, tỉnh cho biết đã tháo gỡ dứt điểm 215 dự án; số còn lại tiếp tục được phân loại, xử lý các vướng mắc về thủ tục, đất đai, giải phóng mặt bằng và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Tại cuộc họp ngày 24-8, ông Huy yêu cầu ưu tiên xử lý các dự án đủ cơ sở pháp lý, có phương án rõ ràng và khả năng tạo chuyển biến ngay. Với các dự án phức tạp, phải làm rõ người, việc, thẩm quyền, thời gian, kết quả và trách nhiệm.

Ông Huy giao trước ngày 15-9, Tổ công tác 1828 phải xem xét 46 dự án chưa được xử lý, xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Trước ngày 30-9, 100% dự án tiếp tục xử lý phải có kết luận về tình trạng pháp lý và phương án khả thi. Trong quý 4-2026, tỉnh sẽ triển khai các phương án đã thống nhất, phấn đấu cơ bản xử lý các dự án thuộc thẩm quyền và đủ điều kiện giải quyết.

Đắk Lắk còn 343 dự án vướng giao vốn sau sáp nhập - Ảnh 5.Trung Nguyên đề nghị ưu đãi cho các dự án chậm tiến độ, tỉnh nói không ưu đãi nội dung ngoài luật

Công ty cổ phần Cà phê Trung Nguyên đề nghị Đắk Lắk xem xét thêm ưu đãi cho một số dự án chậm tiến độ, dù trước đó đã được hưởng ưu đãi theo quy định chung và chính sách riêng của tỉnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất