
Ông Nguyễn Lê Quốc Toàn, Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đón APEC 2027 - Ảnh: XUÂN MI
Ngày 22-4, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) đã có buổi làm việc để đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm phục vụ Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2027 (APEC 2027).
UBND đặc khu Phú Quốc thông tin hiện địa phương tích cực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng làm khu tái định cư An Thới, khu tái định cư Hồ Suối Lớn, khu tái định cư Cửa Cạn và khu tái định cư Hàm Ninh để dân sớm ổn định chỗ ở, làm dự án đón APEC 2027.
Theo đó, khu tái định cư Hàm Ninh (có tổng diện tích 102,8ha) đã giải phóng mặt bằng và bàn giao đất đạt 72%. Số diện tích mặt bằng còn vướng gần 30ha.
Khu tái định cư Cửa Cạn có tổng diện tích 98,2ha (có 96,4ha đất rừng). Đến ngày 17-4-2026, Vườn quốc gia Phú Quốc bàn giao cho đặc khu Phú Quốc diện tích hơn 82ha/96,4ha; diện tích còn vướng gần 14ha.
Khu tái định cư Hồ Suối Lớn có diện tích gần 25ha, đã đo đạc, kiểm đếm đạt 100%. Chính quyền địa phương đã bàn giao mặt bằng được hơn 10ha.
Còn khu tái định cư An Thới có diện tích gần 24ha, ảnh hưởng đến 496 hộ hiện đã phê duyệt phương án toàn bộ diện tích dự án. Phú Quốc hiện bàn giao mặt bằng hơn 22ha, đạt 93,4% để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm ổn định nhà ở cho người dân.

Các công nhân tất bật làm dự án đón APEC 2027 ở Phú Quốc - Ảnh: CHÍ CÔNG
Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc cho biết trên địa bàn An Thới có 7 dự án với trên 1.500 hộ dân bị ảnh hưởng (hơn 500 hộ phải bố trí tái định cư). Thực tế số lượng nhà trọ không đủ để bố trí dân vào ở, vì vậy UBND đặc khu sửa chữa trên 100 căn nhà tại khu tái định cư Suối Lớn bố trí cho các hộ dân đủ điều kiện vào ở.
UBND đặc khu đề nghị Vườn quốc gia Phú Quốc tổ chức đối thoại với người dân hiểu rõ thời điểm sử dụng đất, các quy định và các vi phạm của việc chiếm đất rừng để tạo sự đồng thuận.
Các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất trước ngày 18-6-1998, chính quyền Phú Quốc kiến nghị UBND tỉnh An Giang xem xét giao địa phương rà soát, kiểm tra trình tự, thủ tục pháp lý có liên quan trước khi lập phương án bồi thường theo quy định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận