Phóng to |
|
SMS là phương tiện liên lạc phổ biến nhất thế giới hiện nay. |
Tháng 12-2010 vừa qua, GSMA đã hợp tác với Cloudmark - hãng sản xuất phần mềm bảo mật tin nhắn cho các nhà mạng - thử nghiệm hệ thống phân tích tin nhắn và thống kê dữ liệu tin nhắn rác. Đến nay, hàng loạt nhà mạng tên tuổi trên thế giới như AT&T, Bell Mobility, KT (Korea Telecom), SFR, Sprint, Vodafone và Korean Internet & Security Agency đã tham gia vào dự án này.
Theo kế hoạch, người dùng di động của các mạng có thể chuyển tiếp các tin nhắn họ cho là thư rác với mã số ngắn gọn “7726”. Alan Ranger, phó chủ tịch phụ trách marketing dịch vụ dành cho di động của Cloudmark chia sẻ : “Hiện rất nhiều người nghĩ rằng họ không gặp trục trặc gì với vấn nạn tin nhắn rác, nhưng khi xem xét cụ thể, chúng tôi thấy vấn đề tương đối nghiêm trọng”.
Theo chuyên gia này, lượng tin nhắn rác tuy còn ở mức vừa phải nhưng mức độ nguy hiểm của các cuộc tấn công qua phương tiện liên lạc phổ biến nhất thế giới hiện nay lại đang trở nên phức tạp, tinh vi hơn. Mục đích chủ yếu của chúng là để kiếm tiền bằng các phương pháp đơn giản như lừa người dùng vào các trang chứa mã độc, có nội dung người lớn hoặc để kiếm thêm khách hàng tiềm năng.
Chẳng hạn, tin nhắn rác có thể gửi tới chủ thuê bao cho biết họ nhận được món quà từ ai đó có ý định hẹn hò. Để nhận được, họ phải đăng kí sử dụng dịch vụ hẹn hò này có giá 60 USD/tháng.
Tội phạm có thể mua các thẻ SIM trả trước để gửi tin nhắn cho đến khi chúng hết tiền. Ở Trung Quốc, các nhà mạng nước này đã phải giới hạn số lần gửi tin nhắn ở mức 1000 lần. Hiện Hàn Quốc, Trung Quốc là những nơi có tình trạng tin nhắn rác nhiều nhất. Có những ngày một thuê bao di động ở Trung Quốc có thể nhận tới 30 tin nhắn rác, trong khi ở Hàn Quốc con số này có khi lên tới 1000.
Một khi người dùng tham gia vào hệ thống phân tích và phòng chống tin đang thử nghiệm, các SMS bị nghi ngờ là tin rác sẽ được chuyển tiếp tới nhà mạng. Công nghệ của Cloudmark sẽ xử lý, nhận diện và chặn các thư này về sau.
Ranger cho hay: “Chúng tôi hi vọng rằng sẽ có thêm nhiều nhà mạng trên thế giới tham gia vào dự án. Hiện nay, hầu hết người dùng đều không biết xử lý ra sao với tin nhắn rác họ nhận được”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận