Kỳ họp thứ 2 HĐND TP.HCM khóa VIII:
Phóng to |
| Đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung phát biểu trong buổi thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 2, HĐND TP.HCM khóa VIII -Ảnh: THANH ĐẠM |
|
Không làm theo phong trào Liên quan đến vấn đề giáo dục, một số ĐB cho rằng TP cần tập trung phát triển hơn nữa cơ sở trường lớp phục vụ việc dạy và học, nhất là ở bậc mầm non. Theo các ĐB, mặc dù ngành giáo dục báo cáo là đảm bảo đủ chỗ cho các cấp học nhưng thực tế chất lượng trường lớp chưa thể yên tâm. Việc tìm nhà trẻ, trường mẫu giáo cho con em công nhân ở các khu công nghiệp, các khu lao động nghèo vẫn hết sức khó khăn. ĐB Nguyễn Văn Hiếu (bí thư Thành đoàn TP) cho rằng: “Chúng ta đang thực hiện chủ đề năm là Năm vì trẻ em, vấn đề là làm sao tuyên truyền để cả xã hội nhận thức được trách nhiệm chăm lo cho trẻ em, không phải là làm theo phong trào, không phải sau năm 2011 thì không đầu tư nữa”. |
Thảo luận tại tổ chiều cùng ngày, hầu hết ý kiến đều nhất trí với các báo cáo này, song cũng thẳng thắn mổ xẻ những vấn đề cử tri còn nhiều lo lắng như đời sống công nhân khó khăn, tai nạn giao thông gia tăng, vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn chưa đảm bảo...
Trước đó, báo cáo tại phiên khai mạc, UBND TP nhấn mạnh kinh tế - xã hội TP tiếp tục duy trì mức tăng trưởng trong điều kiện gặp nhiều khó khăn (sáu tháng đầu năm 2011 GDP tăng 9,9%). UBND TP đề ra chín nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm như: thúc đẩy phát triển sản xuất, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; bình ổn thị trường; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tập trung phát triển hạ tầng; cải cách hành chính...
Sáng nay 14-7, kỳ họp thứ 2 HĐND TP.HCM dành trọn buổi sáng cho phần chất vấn và trả lời chất vấn (truyền hình và truyền thanh trực tiếp trên sóng của Đài truyền hình TP và Đài Tiếng nói nhân dân TP). Dự kiến hai sở Y tế và Công thương đăng đàn trả lời nhiều vấn đề đại biểu quan tâm.
Thảo luận tại tổ chiều cùng ngày, hầu hết ý kiến đều nhất trí với các báo cáo này, song cũng thẳng thẳn mổ xẻ những vấn đề cử tri còn nhiều lo lắng như đời sống công nhân khó khăn, tai nạn giao thông gia tăng, vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn chưa đảm bảo...
Phải giải quyết vấn đề tiền lương
Nhiều đại biểu (ĐB) bày tỏ lo lắng về tình trạng đình công, lãn công gia tăng gần đây và cho rằng TP cần chủ động đối thoại với các doanh nghiệp để giải quyết vấn đề tiền lương cho công nhân. ĐB Trương Lâm Danh, phó Ban pháp chế HĐND TP, nhận định: “Tại sao gần đây công nhân ngừng việc nhiều gấp hai lần so với cùng kỳ năm ngoái? Tôi cho rằng vấn đề ở chỗ doanh nghiệp trả lương chưa thỏa đáng, đời sống công nhân khó khăn”. Nhiều ĐB đồng tình và cho rằng chính sách tiền lương hiện nay còn kẽ hở nên nhiều doanh nghiệp chỉ trả lương cho công nhân trên mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định, trong khi thừa biết rằng mức lương tối thiểu không thể đủ trang trải chi phí ăn ở, sinh hoạt của công nhân.
ĐB Lê Mạnh Hà - phó chủ tịch UBND TP - đề xuất cần đặt yêu cầu chủ động rà soát những doanh nghiệp trả lương thấp so với mặt bằng chung, có nguy cơ xảy ra các tranh chấp lao động để có biện pháp nâng thu nhập cho người lao động.
Qua thực tế nhiều vụ tranh chấp lao động khi cơ quan chức năng vào cuộc, các chủ doanh nghiệp đều đồng ý tăng lương và giải quyết một số chế độ chính sách. ĐB Phạm Hiếu Nghĩa - phó Ban pháp chế HĐND TP - nói lương tối thiểu tăng là điều đáng mừng nhưng cuộc sống ở TP.HCM khác với các tỉnh. Theo ông, nếu cứng nhắc áp dụng lương tối thiểu chung mà không có sự phân biệt giữa các khu vực, công nhân, người lao động thu nhập thấp ở TP... sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị UBND TP có thêm ý kiến và cần có giải pháp cụ thể trong việc giải quyết tranh chấp lao động.
Bình ổn giá chưa trúng chỗ
Nhiều ý kiến cho rằng hiện nay việc bán hàng bình ổn giá chủ yếu tập trung ở các siêu thị, chợ và các điểm bán lẻ ở nội thành nên phần đông người dân khu vực vùng ven, ngoại thành vốn nghèo và chịu ảnh hưởng nặng nề của lạm phát lại chưa được thụ hưởng chính sách này. “Người dân ở các xã Phước Lộc, Hiệp Phước, huyện Nhà Bè không thể lặn lội lên tận siêu thị ở Phú Mỹ Hưng mua vài món hàng bình ổn giá.
Do đó, TP cần nghiên cứu xây dựng mạng lưới bán hàng bình ổn giá cho khu vực vùng sâu vùng xa của TP, nhất là những khu tập trung nhiều công nhân” - ĐB Thi Thị Tuyết Nhung, phó trưởng Ban văn hóa xã hội, đề nghị. Tương tự, theo ĐB Trương Lâm Danh, hiện nay ở các khu chế xuất, khu công nghiệp phải mười ngày mới có một chuyến xe bán hàng bình ổn giá, trong khi nhu cầu của công nhân đặt ra hằng ngày.
Bà Đào Thị Hương Lan, giám đốc Sở Tài chính, giải thích: “Đúng là việc bố trí điểm bán hàng bình ổn chưa phủ kín như mong muốn, tuy nhiên có khó khăn là muốn xây dựng mạng lưới điểm bán hàng bình ổn phải phụ thuộc chuyện có mặt bằng, có vốn hay không chứ không thể cứ dựng lều lên là bán được”.
Song song với việc bình ổn giá, nhiều ĐB bày tỏ sự chưa yên tâm về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. ĐB Nguyễn Văn Sơn (Q.2) cho rằng vấn đề an toàn thực phẩm hiện nay người dân tự bảo vệ là chính, trong khi các cơ quan chức năng cứ nhắc tới là than thiếu người. Theo ĐB Lê Mạnh Hà, cần thiết phải xây dựng hệ thống “hàng rào kiểm soát độc hại” thật chặt đối với hàng hóa, thực phẩm mới có thể đảm bảo an toàn một cách căn cơ.
Tổng hợp các ý kiến thảo luận tổ, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm lưu ý các giải pháp cho những vấn đề kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm mà UBND TP trình bày chưa đủ mạnh so với đòi hỏi của thực tế hiện nay, còn có ý kiến của ĐB chưa yên tâm. Theo bà, sẽ đặt vấn đề với UBND TP để làm rõ hơn.
Sáng nay (14-7), kỳ họp thứ 2 HĐND TP.HCM dành trọn buổi sáng cho phần chất vấn và trả lời chất vấn (truyền hình và truyền thanh trực tiếp trên sóng Đài truyền hình TP và Đài Tiếng nói nhân dân TP). Dự kiến hai sở Y tế và Công thương đăng đàn trả lời nhiều vấn đề ĐB quan tâm với các trọng tâm xoay quanh năng lực của ngành y tế, khả năng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh; vấn đề bình ổn giá cả, hiệu quả chương trình bình ổn giá của TP...
Chiều cùng ngày, HĐND TP họp phiên bế mạc.
Kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hà Nội: Tăng trưởng 12%: bất khả thi
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh đã đánh giá như vậy trong phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hà Nội sáng 13-7. Tuy nhiên, bà Thanh khẳng định: “Trong sáu tháng đầu năm, TP đã dồn sức tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ yếu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tốc độ tăng trưởng GDP của Hà Nội trong sáu tháng đạt 9,3% so với cùng kỳ 2010 và được đánh giá là duy trì mức tăng trưởng khá”.
Phóng to |
| Đại biểu Nguyễn Đình Dương nhận định thu ngân sách trong những tháng tới khó thực hiện hơn khi các doanh nghiệp chưa qua được khó khăn, vì thế tăng trưởng kinh tế của thủ đô sẽ gặp nhiều thách thức - Ảnh: X.Long |
Không thể hoàn thành
|
Dừng kế hoạch vay 1.000 tỉ đồng Trao đổi với Tuổi Trẻ bên lề kỳ họp HĐND TP chiều 13-7, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng cho biết TP đã quyết định dừng thực hiện kế hoạch vay 1.000 tỉ đồng từ nguồn vốn phát hành trái phiếu. Ông Tưởng cho biết kế hoạch vay 1.000 tỉ đồng được xây dựng từ năm 2010 với mục tiêu đầu tư cho các công trình trọng điểm của thủ đô. Theo ông Tưởng, trong điều kiện phải tập trung thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm pháp, hạn chế các nguồn vốn vay, UBND TP đã quyết định không thực hiện tiếp kế hoạch này, đồng thời tập trung chỉ đạo trong thực hiện các dự án xây dựng cơ bản đã được ghi kế hoạch năm 2011 và sử dụng nguồn tăng thu ngân sách năm 2011 để bù đắp thực hiện các nhiệm vụ theo dự toán đã được duyệt. Cũng trong chiều qua, một lãnh đạo HĐND TP cho biết HĐND TP đã nhận được báo cáo về việc dừng thực hiện kế hoạch vay 1.000 tỉ đồng. Đồng thời cũng đã đưa nội dung này vào nghị quyết về kinh tế - xã hội sáu tháng cuối năm 2011 để các đại biểu biểu quyết thông qua vào chiều 14-7. |
Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của Hà Nội trong sáu tháng đầu năm, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu thừa nhận trong công tác điều hành vẫn còn tồn tại những hạn chế như đời sống người dân, nhất là người nghèo, người hưởng lương từ ngân sách, học sinh và sinh viên, còn bị ảnh hưởng, tác động do chỉ số giá tiêu dùng còn ở mức cao.
Ông Sửu cũng thừa nhận với đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Hà Nội vẫn giảm, đây là kết quả phản ánh trong công tác hành chính, thiết chế pháp lý, khả năng tiếp cận nguồn lực của TP còn nhiều bất cập, tạo không ít rào cản cho đầu tư sản xuất kinh doanh và trở thành thách thức cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP 12% trong năm 2011.
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội sáu tháng cuối năm 2011, nhiều đại biểu cho rằng với chỉ tiêu tăng trưởng GDP trên 12% như nghị quyết của HĐND TP đã phê duyệt, trong điều kiện lạm phát cao là kế hoạch không thể hoàn thành. Đại biểu Nguyễn Văn Nam, trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND TP, phân tích: “Với mức tăng trưởng 9,3% trong sáu tháng đầu năm, để hoàn thành được mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2011 là 12% và cao hơn đặt ra nhiệm vụ sáu tháng còn lại GDP phải tăng ít nhất 14,3%. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn và gần như không thể hoàn thành vì dự báo sáu tháng cuối năm GDP của Hà Nội chỉ tăng được 10,6%”.
Đại biểu Nguyễn Đình Dương, viện trưởng Viên Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, cho rằng ngoài khó khăn trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP như kế hoạch, việc đảm bảo khả năng để chỉ số giá tiêu dùng tháng 12-2011 so với tháng 12-2010 của Hà Nội tăng dưới 15% cũng rất khó thực hiện. “Nhiều khả năng chỉ số giá tiêu dùng của Hà Nội sẽ tăng 17-19%, thu ngân sách trong những tháng tới cũng khó thực hiện hơn khi các doanh nghiệp chưa qua được khó khăn, vì thế tăng trưởng kinh tế của thủ đô sẽ gặp nhiều thách thức”- ông Dương cảnh báo.
Tối đa 10%
“Mục tiêu tăng trưởng 12% là rất khó, vì TP phải đồng thời hoàn thành hai mục tiêu: tăng trưởng cao nhưng vẫn phải tập trung nguồn lực để kiềm chế lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội. Do vậy, GDP cả năm 2011 của Hà Nội dự báo sẽ tăng khoảng 10% trong điều kiện các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân thủ đô phải nỗ lực cao để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp” - ông Sửu nói.
Đề cập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2011-2015, với mục tiêu đặt ra như GDP bình quân đầu người cuối năm 2015 từ 82-86 triệu đồng/người, tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 40%, nhiều đại biểu kiến nghị TP cần xác định rõ cơ cấu nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là giải pháp cho khu vực nông thôn vì sự chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, khoảng cách giữa người giàu và người nghèo trên địa bàn thủ đô ngày càng lớn. “Để xây dựng nông thôn mới, mỗi xã cần 200-400 tỉ đồng, nguồn vốn chính tại xã chỉ là quỹ đất nên rất cần chủ trương về huy động vốn” - đại biểu Hoàng Thanh Vân, bí thư Huyện ủy Ba Vì, kiến nghị.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận