21/02/2021 10:59 GMT+7

Giải hạng nhất 2021: Thêm những 'thuyền trưởng' mới

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Do phải đến ngày 20-3, Giải hạng nhất 2021 dự kiến mới khởi tranh nên một số CLB chờ đến sau Tết âm lịch mới hội quân chuẩn bị cho mùa bóng mới. Điều này vừa tiết kiệm kinh phí, vừa phù hợp với những quy định trong bối cảnh ngăn ngừa dịch bệnh.

Giải hạng nhất 2021: Thêm những thuyền trưởng mới - Ảnh 1.

Giải được bài toán kinh phí, CLB Khánh Hòa Sport hứa hẹn sẽ chơi thăng hoa ở Giải hạng nhất 2021 - Ảnh: ANH HÒA

Trước giải, đội XM Fico Tây Ninh không tham dự giải do không có kinh phí. Trong khi đó, CLB Gia Định xin không chuyển từ hạng nhì lên hạng nhất nên LĐBĐ VN (VFF) cùng Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) đã đôn đội đứng hạng tư Giải hạng nhì 2020 là CLB Công an nhân dân lên thay chỗ của Gia Định. Vì vậy, Giải hạng nhất 2021 sẽ có 13 CLB tham dự.

Trước giải, một số CLB đã có những động thái làm mới về nhân sự, đặc biệt là ở ban huấn luyện. Theo đó, tân binh Phù Đổng có tân HLV trưởng là cựu danh thủ Vũ Như Thành. Ông Thành được chọn thay cho đồng nghiệp Dương Hồng Sơn trở lại công tác ở trung tâm đào tạo năng khiếu CLB Hà Nội.

Sát cánh cùng HLV Vũ Như Thành còn có giám đốc kỹ thuật Hoàng Anh Tuấn - người được lãnh đạo CLB giao phó nhiệm vụ hoạch định và đào tạo tài năng trẻ để hướng tới sự phát triển của CLB trong tương lai.

Trong khi đó, đội Công an nhân dân đã chọn sân Pleiku làm sân nhà ở mùa bóng năm nay. Việc tập luyện, sinh hoạt của đội sẽ diễn ra tại trung tâm thể thao Hàm Rồng (TP Pleiku). Khoác áo đội Công an nhân dân mùa này sẽ có 8 đến 10 cầu thủ hiện đang thuộc quyền quản lý của CLB Hoàng Anh Gia Lai. 

Thông tin mà Tuổi Trẻ có được, HLV Phạm Công Lộc (Đồng Tháp) vừa được lãnh đạo CLB chọn dẫn dắt thay cho ông Phạm Văn Thành.

Quảng Nam - đội vừa rớt hạng từ V-League 2020 - đang nung nấu quyết tâm quay lại mái nhà xưa với việc tập trung sớm, ký hợp đồng với nhiều cầu thủ trước lúc tập huấn dài ngày tại Đắk Lắk, TP.HCM và Long An vào trước tết. Đây là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch Giải hạng nhất 2021. Sau thời gian vắng bóng, cựu tuyển thủ Võ Văn Hạnh trở lại sân cỏ với vai trò HLV thủ môn cho CLB Quảng Nam.

Lâu nay, kinh phí luôn là rào cản cho sự thăng tiến của bóng đá Khánh Hòa dù họ có thừa thực lực để trở lại với sân chơi V-League. Nhưng năm nay, rào cản ấy được dỡ bỏ khi CLB vừa nhận được khoản tài trợ lên đến 20 tỉ đồng từ một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để mang tên gọi mới: Khánh Hòa Sport.

Sẽ có trận play off

Sau lượt đi với 12 vòng đấu, 6 đội ít điểm nhất sẽ chơi ở nhóm B để xác định đội chót bảng xuống đá Giải hạng nhì 2022. Nhóm 7 đội có nhiều điểm nhất được xếp vào nhóm A đá vòng tròn một lượt để chọn đội vô địch. Đội xếp thứ nhì đá trận play off với đội xếp hạng 13 của V-League và đội thắng sẽ thi đấu ở V-League 2022.

CLB Khánh Hòa được rót 20 tỉ đồng dự giải hạng nhất 2021 CLB Khánh Hòa được rót 20 tỉ đồng dự giải hạng nhất 2021

TTO - Trưa 9-1, CLB Khánh Hòa đã làm lễ công bố nhà tài trợ mới và ra mắt đội hình tham dự giải hạng nhất 2021. Đây là niềm vui của thầy trò HLV Võ Đình Tân sau khi trải qua mùa giải 2020 đầy sóng gió vì gặp khó khăn về kinh phí.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên