19/03/2021 11:30 GMT+7

Giải hạng nhất 2021: Các cầu thủ trẻ được mùa

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chưa bao giờ Giải hạng nhất lại chứng kiến nhiều cầu thủ trẻ của các lò đào tạo nổi tiếng khoác áo các CLB đến thế. Đó là một tín hiệu vui trong việc tạo nguồn cho bóng đá VN.

Giải hạng nhất 2021: Các cầu thủ trẻ được mùa - Ảnh 1.

Khoác áo Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020, tiền đạo Lê Minh Bình (trái) giờ được HAGL cho CAND mượn thi đấu ở Giải hạng nhất 2021 - Ảnh: N.K.

Theo thống kê, có đến 54 cầu thủ trẻ của các lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Viettel, Hà Nội và PVF được cho các CLB hạng nhất mượn thi đấu.

Học viện HAGL vét sạch "kho"

Năm ngoái, HAGL đã cho mượn khoảng 20 cầu thủ trẻ của học viện đi thi đấu ở Giải hạng nhì lẫn Giải hạng nhất. Nhưng năm nay, con số đó đã tăng hơn gấp đôi. Trong đó, chỉ tính riêng ở Giải hạng nhất 2021, HAGL đã cho 6 CLB mượn 25 cầu thủ.

Nhiều nhất là tân binh CLB Công An Nhân Dân (CAND) với 11 cầu thủ. Đây cũng là đội bóng mà HAGL từng cho mượn 9 cầu thủ ở Giải hạng nhì 2020. Kế đó lần lượt là CLB An Giang (5 cầu thủ), Long An (3), Bình Phước (3), Phú Thọ (2) và Phố Hiến (1).

"Với các cầu thủ, quan trọng nhất là được thi đấu để tích lũy kinh nghiệm cũng như hoàn thiện bản thân. Chúng tôi ra đi để một ngày nào đó có thể trở về khoác áo đội 1 HAGL", tiền đạo Đinh Thanh Bình chia sẻ trước trận mở màn với chủ nhà Cần Thơ vào chiều nay (19-3).

Nói về việc cho mượn các cầu thủ trẻ, giám đốc điều hành CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh chia sẻ: "Học viện HAGL đã đào tạo đến khóa thứ 5 nên có rất nhiều cầu thủ. Năm nay các đội mượn nhiều, nên chúng tôi gần như vét sạch cầu thủ đang có trong tay. Ưu thế của CLB HAGL là các em có đạo đức, sinh hoạt tốt và có chuyên môn tốt. Vì vậy, các CLB khác rất thích hỏi mượn cầu thủ trẻ của chúng tôi".

Cọ xát để trưởng thành

Đương kim vô địch V-League CLB Viettel là một ví dụ. Mùa 2021, đội đôn ba cầu thủ trẻ lên đội 1 là tiền vệ Hữu Thắng, trung vệ Thanh Bình và Hoàng Hùng sau khi thể hiện chuyên môn rất tốt trong hai năm được cho hai CLB Huế và Bình Định mượn. Cả ba cầu thủ này đều được HLV Park Hang Seo gọi vào đội tuyển U22 VN nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2021.

Năm nay, CLB Viettel cũng tiếp tục cho mượn 17 cầu thủ trẻ (phần đông vừa vô địch Giải U21 quốc gia 2020) thi đấu ở cả Giải hạng nhất lẫn hạng nhì 2021. Trong đó, 11 cầu thủ sẽ thi đấu ở Giải hạng nhất 2021 cho các CLB Huế (4 cầu thủ), Đắk Lắk (3), Phú Thọ và An Giang (cùng 2 cầu thủ).

Tương tự, CLB Hà Nội cũng gửi lứa cầu thủ thi đấu nổi bật ở U19 và U21 quốc gia cho các CLB hạng nhất mượn để cọ xát nhằm có thể tuyển chọn lên đội 1. Hai cầu thủ đã khoác áo đội 1 năm ngoái nhưng không có nhiều cơ hội ra sân là tiền vệ Mạch Ngọc Hà (gia nhập CLB Phù Đổng) và Nguyễn Tuấn Anh (CLB Bình Phước) cũng được cho mượn nhằm có cơ hội ra sân nhiều hơn.

Dù ra đi nhưng các cầu thủ trẻ Hà Nội cũng không quá lo lắng cho tương lai của mình. Nói vậy bởi những Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải hay Đình Trọng cũng từng thi đấu ở Giải hạng nhất để tích lũy kinh nghiệm trước khi trở thành ngôi sao như hiện nay.

Nguồn lực tốt cho các đội bóng

Đào tạo nhiều tài năng nhưng chưa thể sử dụng hết, các lò đào tạo nổi tiếng như HAGL, Viettel, Hà Nội hay PVF đều hưởng lợi với chính sách cho mượn cầu thủ vì khi trở về các cầu thủ đều trưởng thành hơn. Ngay cả các đội bóng mượn cầu thủ, đặc biệt là với những đội có ngân sách hạn hẹp, cũng được lợi từ chuyện này vì có lực lượng cầu thủ được đào tạo bài bản để sử dụng.

HLV Trịnh Văn Hậu của CLB An Giang chia sẻ: "Không có tiền nên chúng tôi không thể giữ được các cầu thủ do chính mình đào tạo nên. Vì thế, để có thể có đủ lực lượng thi đấu, chúng tôi thường phải liên hệ trước vào cuối mùa giải với những lò đào tạo chất lượng để mượn cầu thủ. Việc mượn này không tốn kém nhiều bởi chúng tôi chỉ phải trả tiền lương hằng tháng cho các cầu thủ mà đội mượn. Về chất lượng, trong 8 cầu thủ mượn của HAGL, Viettel và Hà Nội thì 5 cầu thủ có thể đá chính".

Sẽ có 3 Sẽ có 3 'bóng hồng' cầm còi ở giải hạng nhất bóng đá nam

TTO - Nếu vượt qua đợt kiểm tra thể lực tại Hà Nội, lần đầu tiên sân chơi bóng đá nam chuyên nghiệp Việt Nam sẽ chứng kiến 3 'bóng hồng' làm nhiệm vụ ở Giải hạng nhất 2021.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên