21/11/2005 04:21 GMT+7

Giải đáp thắc mắc về đăng ký hộ khẩu

HOÀNG KHƯƠNG thực hiện
HOÀNG KHƯƠNG thực hiện

TT - Trung tá Nguyễn Thị Thanh Diệp và thượng úy Huỳnh Thanh Loan - đội phó đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an (CA) Q.1, TP.HCM - giải đáp những thắc mắc của bạn đọc:

N1oqX8mH.jpgPhóng to
Chị Nguyễn Thị Hồng và chồng là anh Nguyễn Thuận (ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế vào tạm trú hơn 10 năm ở P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM) được cán bộ Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP.HCM hướng dẫn trở về phường xác nhận lại tình trạng nhà để ĐKHK vì phường đã xác nhận chưa đủ. Anh Thuận nói: “Như vậy là phải mất thêm một tuần nữa mới được UBND phường xác nhận lần thứ hai” (ảnh chụp chiều 18-11-2005) - Ảnh: N.C.T.
TT - Trung tá Nguyễn Thị Thanh Diệp và thượng úy Huỳnh Thanh Loan - đội phó đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an (CA) Q.1, TP.HCM - giải đáp những thắc mắc của bạn đọc:

* Tháng 4-1990, tôi có sang nhượng lại quyền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước tại P.Tân Qui, Q.7, sau đó được sang tên, ký hợp đồng thuê nhà ngắn hạn với Công ty Dịch vụ công ích Q.7 (do không có hộ khẩu nên không được đăng ký hợp đồng dài hạn và không đủ điều kiện mua căn nhà trên). Theo qui định mới, tôi có được đăng ký hộ khẩu (ĐKHK) không? Nếu không được, tôi cần thêm những thủ tục gì và đến cơ quan nào để được hướng dẫn?(TRẦN NGỌC LONG - Biên Hòa, Đồng Nai)

- Theo qui định mới, những trường hợp thuê nhà của Nhà nước hợp đồng ngắn hạn, chưa được mua hóa giá thì không được ĐKHK. Nếu anh đang là cán bộ, viên chức được cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có thẩm quyền điều động, tuyển dụng đến làm việc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn tại các cơ quan, tổ chức (bao gồm cả công nhân quốc phòng, công nhân công an và những người làm hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân) thì đến Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để được hướng dẫn thủ tục.

* Tôi vào TP.HCM sinh sống và làm việc từ năm 1999 tại một doanh nghiệp nhà nước, có đăng ký tạm trú dài hạn trên ba năm. Tôi có mua một căn nhà và đang làm thủ tục xin cấp chủ quyền, mọi giấy tờ gốc tôi đã nộp UBND quận, chỉ giữ lại bản photo có công chứng. Vậy tôi có thể dùng bản photo hợp đồng mua bán để làm thủ tục ĐKHK hay không? Muốn xác nhận hộ khẩu gốc (vì đi quá lâu nên đã bị xóa) thì đến cơ quan nào? (QUỐC LUẬN - quocluan@...)

- Anh không nói rõ thời gian sao y, công chứng. Nếu còn trong thời hạn ba tháng thì khỏi cần bản chính, nếu ngoài ba tháng thì phải có bản chính để đối chiếu. Nếu có thể, anh liên hệ với phòng quản lý đô thị quận để mượn bản chính đi công chứng. CA cấp quận, huyện, thị xã là nơi có thẩm quyền xác nhận tình trạng hộ khẩu gốc của anh.

* Trước đây tôi có mua một căn nhà ở Gò Vấp để tặng bố mẹ tôi (có hợp đồng đã được công chứng). Bố mẹ tôi có KT3 trên 10 năm. Xin hỏi bố mẹ tôi có được ĐKHK vào căn nhà này? Cần những thủ tục gì? (DO THUC NHON, DNhon@baominh...)

- Bố mẹ anh đủ điều kiện ĐKHK tại căn nhà mà anh đã tặng. Thủ tục gồm: KT3; chứng minh nhân dân; hợp đồng tặng nhà đã sang tên cho bố mẹ (nếu chưa sang tên thì đến UBND phường, xã để xác nhận); đến CA quận xin các mẫu đơn về địa phương xác nhận tình trạng nhà...

* Xin cho biết những hướng dẫn kê khai thủ tục cần thiết khi đi ĐKHK? (TRẦN MINH HẢI và một số bạn đọc)

- Theo hướng dẫn mới nhất của CA TP.HCM, các thủ tục hồ sơ cần thiết như sau:

+ Giấy chứng minh nhân dân (xuất trình bản chính và nộp bản sao không cần công chứng).

+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (NK5): người xin ĐKHK chỉ sử dụng một bản khai, trong đó người đứng kê khai là chủ hộ, còn những người khác là “người đi theo”, nếu cùng chung sổ hộ khẩu gia đình. Xác nhận: CA phường, xã, thị trấn nơi ĐKHK thường trú cũ (trước khi đến tạm trú tại TP.HCM), nếu bị xóa tên trong sổ hộ khẩu gia đình thì phải có xác nhận của CA cấp quận, huyện, thị xã nơi ĐKHK thường trú cũ.

+ Bản khai nhân khẩu (NK1): những người từ 15 tuổi trở lên mỗi người khai một bản sau đó xin xác nhận tại CA phường, xã nơi tạm trú.

+ Giấy đề nghị chứng nhận tạm trú: CA phường, xã, thị trấn xác nhận thời gian tạm trú tại TP liên tục ba năm trở lên.

+ Xác nhận tình trạng nhà: do chưa có mẫu thống nhất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nên người dân tự làm đơn gửi UBND phường, xã, thị trấn và đề nghị được xác nhận tình trạng nhà theo nội dung “nhà ở, đất ở đang sử dụng ổn định, không có tranh chấp, không lấn chiếm, không trong khu qui hoạch đã thông báo thời gian di dời của cơ quan có thẩm quyền”.

HOÀNG KHƯƠNG thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất