Câu trả lời nằm ở những con kênh đào.
![]() |
Angkor Wat, Campuchia được xây dựng từ 5 triệu tấn đá sa thạch, mỗi khối đá nặng gần 1,5 tấn - Ảnh: LiveScience |
Làm thế nào để người ta dịch chuyển những khối sa thạch khổng lồ có trọng lượng lên đến 1,5 tấn và hoàn thành quần thể đền cổ Angkor Wat rộng lớn chỉ trong 35 năm. Đó là câu hỏi tồn tại trong hàng thập kỷ qua.
Nay các nhà khoa học đã sử dụng vệ tinh và chụp được những hình ảnh rất quan trọng. Qua hình ảnh vệ tinh, ta thấy một con kênh dài 32km được đào ngang qua Vương quốc Campuchia, dùng trong việc vận chuyển sa thạch.
Các chuyên gia từ Đại học Wasade, Tokyo cho biết những con kênh này dẫn từ chân núi Kulen tới Angkor chỉ dài 32km, ngắn hơn nhiều so với lộ trình 90km như ban đầu các chuyên gia giả định.
Dọc tuyến đường con kênh, các chuyên gia phát hiện hơn 50 mỏ đá rất phù hợp với việc vận chuyển sa thạch về ngôi đền. Nhờ vậy người Khmer chỉ mất 35 năm đã vận chuyển năm triệu tấn sa thạch hay vì mất cả trăm năm.
Angkor được xây dựng bởi đế chế Khmer (thế kỷ 9 đến thế kỷ 15), có diện tích rộng trên 1.000 km2. Nổi tiếng nhất tại Angkor là Angkor Wat, tổ hợp đền thờ Hindu lớn nhất thế giới, được nhà vua Kind Suryavarman II cho xây dựng vào đầu thế kỷ 12. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận