29/10/2017 14:18 GMT+7

Giải cứu thành công nữ hộ lý bị thanh niên dùng súng khống chế

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Sau hơn một giờ động viên, thuyết phục và trấn áp, Công an Hà Nội đã bắt được nghi phạm, giải cứu thành công nữ hộ lý Bệnh viện Tâm thần trung ương bị bắt cóc và khống chế bằng súng.

Giải cứu thành công nữ hộ lý bị thanh niên dùng súng khống chế - Ảnh 1.

Lực lượng công an bao vây hiện trường để triển khai phương án giải cứu con tin - Ảnh: GIANG LONG

Trưa 29-10, trao đổi với Tuổi trẻ Online, đại tá Đỗ Đức Cường - trưởng Công an huyện Thường Tín - cho biết đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội giải cứu thành công một phụ nữ bị một nam thanh niên bắt cóc và khống chế bằng súng.

Vụ việc xảy ra khoảng 9h30 cùng ngày.

Theo người dân chứng kiến, nam thanh niên trên đi vào Bệnh viện Tâm thần trung ương I (huyện Thường Tín) và bất ngờ khống chế một phụ nữ đưa lên taxi gần đó rồi ép tài xế chạy ra khu vực quốc lộ 1A (cũ).

Khi xe chạy đến khu Lương Thực, thị trấn Thường Tín, tài xế dừng xe mở cửa lao ra ngoài.

Một tay cầm vật nghi là súng tự chế gí vào đầu, một tay cầm dao gí vào cổ, nam thanh niên tiếp tục khống chế người phụ nữ đi vào cửa hàng hoa sát nhà số 105 khu Lương Thực.

Giải cứu thành công nữ hộ lý bị thanh niên dùng súng khống chế - Ảnh 2.

Nghi phạm kẹp chặt cổ khống chế người phụ nữ - Ảnh: GIANG LONG

Nhận tin báo, Công an huyện Thường Tín đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Phòng Cảnh sát hình sự cũng thành lập một tổ công tác đặc biệt do đại tá Dương Văn Giáp (trưởng phòng) làm chỉ huy triển khai các phương án giải cứu con tin.

Để đảm bảo an toàn cho người phụ nữ bị bắt cóc, Công an Hà Nội đã đưa xe Innova đến theo yêu cầu của thanh niên trên.

Nam thanh niên cùng người phụ nữ lên xe Innova và được một cán bộ chiến sĩ công an lái từ Thường Tín về hướng nội thành. Một số ôtô, xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát áp sát phía sau.

Sau khi đoàn xe di chuyển được một đoạn, lực lượng công an đã khống chế được nam thanh niên và giải cứu thành công người phụ nữ.

Hiện nghi phạm được dẫn giải về phòng cảnh sát hình sự để điều tra, xử lý.

Lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần trung ương cho biết người phụ nữ bị khống chế là nhân viên hộ lý làm việc tại đây.

Rất may trong quá trình bị bắt cóc, khống chế, chị không bị thương tích gì lớn. Hiện sức khỏe và tinh thần đã ổn định.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên