
Niềm vui của đội Sacombank Bình Dương ở Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024 - Ảnh: QUANG THỊNH
Nỗi nuối tiếc này xuất phát từ việc số lượng đội tham dự đã thống nhất là 24 và không thể tăng thêm quá 3 đội cho Công đoàn TP.HCM để mang tính công bằng. Đồng thời sau sáp nhập, TP.HCM mới với quy mô lớn hơn về các khu công nghiệp cũng cần có thêm nhiều đội tham dự.
Bóng đá công nhân Bình Dương rất nhộn nhịp
Cùng với Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM (cũ) tạo thành tứ giác công nghiệp ở miền Đông Nam Bộ thu hút nhiều các dự án đầu tư. Kinh tế phát triển đã tạo công ăn việc làm cho rất nhiều lao động, đặc biệt là lao động nhập cư. Như tại Bình Dương có khoảng 1,2 triệu lao động nhập cư đến sinh sống và làm việc. Trong đó có khoảng 70% lao động trực tiếp sản xuất tại các nhà máy, doanh nghiệp.
Với lực lượng lao động đông đảo, đây cũng là những nơi có phong trào thể thao phát triển, có nhiều đội bóng ra đời. Ban đầu chỉ là chơi bóng cho khỏe và thoải mái đầu óc sau giờ làm mệt nhọc, căng thẳng.
Sau đó dần trở thành nét sinh hoạt thường xuyên ở nhiều công ty, xí nghiệp. Trong đó, Bình Dương là nơi có phong trào bóng đá công nhân rất mạnh và có rất nhiều giải đấu cho người lao động tranh tài.
Như Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bình Dương 2024 có sự tham dự của 24 đội nam và 13 đội nữ. Công ty TNHH Shyang Hung Cheng - đội vô địch giải - có quy mô khoảng 7.300 công nhân lao động, thường xuyên tổ chức hội thao với các môn bóng chuyền, bóng đá, kéo co và nhảy bao bố như là cách chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động.
Phong trào rộng khắp và phát triển mạnh nên Bình Dương cũng có đến 5/8 đội giành vé vào tứ kết vòng loại Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024. Và sau đó là giành cả 4 vé dự vòng chung kết tại Hà Nội với các đội Bảo hiểm Bưu điện Bình Dương, An Nguyên Bảo, Công đoàn Bình Dương 2 và Sacombank Bình Dương. Sacombank Bình Dương thậm chí còn giành ngôi á quân toàn quốc sau khi thua Công đoàn Quảng Ninh ở loạt sút luân lưu.

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 đang được người lao động chờ đợi - Ảnh: TTO
Nỗi tiếc nuối của nhiều đội bóng
Sau sáp nhập tỉnh thành, Công đoàn TP.HCM chỉ được có 3 đội tham dự vòng loại phía Nam Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025. Trong đó Bình Dương chỉ có một đại diện được chọn là Công ty CP Thành Thắng Thăng Long với tên gọi Công đoàn TP.HCM 2. Điều này khiến các đội bóng công nhân mạnh khác ở đây không tránh khỏi nỗi buồn bởi họ đã quen với giải đấu hai mùa qua và trông chờ được tiếp tục tham dự để có cơ hội góp mặt ở vòng chung kết.
Không chỉ nhiều đội ở Bình Dương tiếc, các đội ở TP.HCM hay Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có cùng tâm trạng. Đặc biệt là khu vực TP.HCM cũ, nơi có lực lượng công nhân rất đông và cũng có phong trào bóng đá công nhân phát triển. Năm ngoái TP.HCM có 3 đội tham dự vòng loại, nhưng năm nay chỉ được chọn 1 đại diện là Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam.
Đây là công ty có số lượng công nhân rất lớn (khoảng 40 ngàn người) và chăm lo khá tốt đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động. Công ty có hẳn sân bóng cho công nhân tranh tài sau giờ làm, nên không khó để tuyển chọn những cầu thủ xuất sắc nhất ra tham dự giải năm ngoái và giờ tiếp tục dự giải năm nay với tên gọi Công đoàn TP.HCM 1. Đại diện còn lại là Công ty TNHH sản xuất giày Uy Việt (Bà Rịa - Vũng Tàu) mang tên Công đoàn TP.HCM 3.

Ra mắt bộ nhận diện Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Nên có thêm sân chơi cho nữ
Từng là Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cũ và giờ là Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, bà Nguyễn Kim Loan hiểu rõ sự phát triển của phong trào tại Bình Dương và tỏ ý tiếc nuối khi TP.HCM mới sau sáp nhập không thể có thêm nhiều đội bóng tham dự.
Bà nói: "Số lượng công nhân ở TP.HCM mới rất đông, phong trào bóng đá công nhân cũng phát triển rất mạnh. Nên việc giới hạn chỉ có 3 đội đại diện tham dự giải là quá ít so với mong muốn của các đội bóng và người lao động ở Bình Dương, TP.HCM hay Bà Rịa - Vũng Tàu cũ".
"Phong trào bóng đá công nhân, viên chức tại Bình Dương cũ rất phát triển. Họ hào hứng theo dõi và nếu có điều kiện thì họ sẽ tích cực tham gia. Điều này do đây là một sân chơi ngoài việc rèn luyện sức khỏe thì đó còn là món ăn tinh thần để lan tỏa tinh thần thể thao trong lao động để tăng gia sản xuất.
Nên chăng ban tổ chức cần cho phép thêm đội tham dự ở giải tới và mở rộng thêm đối tượng là nữ trong công nhân lao động. Đây cũng là điều cần thiết để đời sống của người lao động nữ có cơ hội vừa rèn luyện thể thao vừa xả stress sau những giờ làm việc mệt mỏi", bà Loan góp ý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận