Chủ nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022
Giá xăng tăng chưa đến 30.000 đồng/lít, sao cây xăng bán 31.200 đồng?
TTO - Giá xăng RON95-III được liên bộ Tài chính - Công thương thông báo không cao hơn 29.988 đồng/lít tại kỳ điều hành mới nhất, nhưng vì sao nhiều cây xăng lại bán trên 30.000 đồng/lít?

Hiện xăng RON95-V tại TP.HCM có giá 30.580 đồng/lít, còn xăng RON95-III có giá 29.980 đồng/lít, chênh lệch 600 đồng/lít - Ảnh: NGỌC HIỂN
Đến đổ xăng tại cây xăng trên đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh), ông Nguyễn Hữu Tiến bất ngờ khi giá xăng tại đây cao hơn 30.000 đồng/lít đối với xăng RON95, trong khi giá thông báo của liên bộ Tài chính - Công thương lại dưới 30.000 đồng/lít.
Thắc mắc với nhân viên bán xăng, ông Tiến được trả lời do cây xăng này mới chuyển sang bán xăng RON95-V, loại xăng này có giá cao hơn xăng RON95-III.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đào Văn Hùng - phó giám đốc Công ty Xăng dầu khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) - cho biết hiện nay 100% cây xăng của Petrolimex Sài Gòn đã chuyển sang bán xăng RON95-V thay vì xăng RON95-III như trước.
Hiện giá xăng RON95-V tại TP.HCM là 30.580 đồng/lít, còn xăng RON95-III có giá 29.980 đồng/lít, chênh lệch 600 đồng/lít.
Theo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), doanh nghiệp này kinh doanh xăng RON95 tiêu chuẩn khí thải mức 5 (xăng RON95-V) từ đầu năm 2022 với các chỉ tiêu chất lượng tương đương với tiêu chuẩn Euro 5. Trong đó, TP.HCM và khu vực lân cận ở miền Nam sẽ có 120 cửa hàng kinh doanh loại xăng này.
Trong khi đó, hệ thống cây xăng của một doanh nghiệp khác tại TP.HCM lại bán xăng RON 97-V với mức giá 31.200 đồng/lít. Công ty cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (SFC) cho biết hiện nay tại các cây xăng của doanh nghiệp đang kinh doanh xăng RON 97-V, đây là loại xăng cao cấp, có chỉ số Octan cao, thân thiện với môi trường và đáp ứng được yêu cầu về khí thải cũng như giúp bảo vệ động cơ được tốt hơn.
Do đó hiện xăng RON 97-V đang được bán giá cao nhất tại thị trường TP.HCM.

Xăng RON 97-V đang được bán giá cao nhất tại thị trường TP.HCM với giá 31.200 đồng/lít - Ảnh: NGỌC HIỂN
Ngoài ra, nhiều khách hàng cũng thắc mắc giá xăng ở nhiều tỉnh cao hơn giá công bố vài trăm đồng.
Trả lời Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo một doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu cho biết các doanh nghiệp hiện bán giá xăng theo vùng, trong đó vùng 1 (vùng gần kho cảng) sẽ có giá thấp hơn vùng 2 (các tỉnh xa kho cảng xăng dầu khiến chi phí kinh doanh cao hơn chi phí cấu thành định mức trong giá cơ sở - PV).
Theo danh mục vùng 2 của Petrolimex, hiện có 44 tỉnh thuộc vùng 2, ngoài ra tất cả các đảo của Việt Nam cũng đều thuộc vùng này. Trong đó, giá xăng RON95-V tại vùng 2 hiện bán lẻ ở mức 31.190 đồng/lít, cao hơn 610 đồng so với vùng 1 như TP.HCM.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 17-5, đại diện Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho hay Nhà nước chỉ điều hành giá một số mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường, hiện nay bao gồm xăng E5RON92, xăng RON95-III, dầu diesel 0.05S, dầu hỏa, dầu mazut 180CST 3.5S. Theo vị này, đây là những loại xăng dầu tiêu dùng nhiều, chiếm tỉ trọng lớn trên thị trường.
"Không thể và không nên "định giá" hoặc "điều hành" hết các sản phẩm trên thị trường, mà nên để thị trường quyết định một phần, hay các loại xăng dầu đặc chủng với số lượng rất ít" - vị này cho biết, và thông tin thêm: "Với những sản phẩm chiếm thị phần ít, không được tiêu dùng phổ biến trên thị trường, sẽ do doanh nghiệp tự quyết giá và không phải báo cáo, kê khai giá cơ sở với cơ quan quản lý".
NGỌC AN
-
TTO - Con đường bị nắn cong đã tạo điều kiện cho 12 cán bộ, công chức và 8 cán bộ, công chức Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư dự án) có đất nằm trong diện được thu hồi, bồi thường với tổng diện tích gần 41.000m2.
-
TTO - Thừa nhận mình có đến 15 năm đi xe buýt, bạn đọc Bạch Thị Bích Ngân nêu ra 7 lý do giúp xe buýt thoát "ế", và "mong rằng những góp ý trên đây sẽ góp phần cải thiện hệ thống xe buýt ngày càng tiện dụng và thân thiện hơn".
-
TTO - Hơn 25 triệu con ong đã thoát ra ngoài sau khi một chiếc xe tải chở chúng bị lật trên xa lộ ở Utah, Mỹ vào ngày 27-6.
-
TTO - Chủ yếu nhờ vào việc phát hành sách giáo khoa, Nhà xuất bản Giáo Dục đã ghi nhận mức doanh thu hơn 1.800 tỉ đồng, lãi sau thuế 287 tỉ đồng trong năm 2021.
-
TTO - Ngày 9-7-1916, giữa Thế chiến I khốc liệt, đại úy - phi công Đỗ Hữu Vị đã hy sinh dưới làn đạn chiến tranh ở vịnh Somme, miền bắc nước Pháp. 106 năm sau, ông được nước Pháp tri ân bằng cách đặt tên cho một quảng trường ở Paris.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận