24/02/2018 17:56 GMT+7

Giá USD tăng thêm 40 đồng so với trước tết

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Hôm nay, 24-2, giá bán USD tại Ngân hàng Vietcombank và Ngân hàng Eximbank đã lên mức 22.770 đồng/USD, tăng thêm 20 đồng/USD so với cách đây ba ngày.

Giá USD tăng thêm 40 đồng so với trước tết - Ảnh 1.

Giá USD đã liên tục tăng sau Tết Nguyên đán. Ảnh: THUẬN THẮNG.

Nếu so với trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giá bán USD tại các ngân hàng đã tăng tổng cộng 40 đồng/USD.

Giá mua USD tiền mặt cũng được đẩy lên mức 22.680-22.700 đồng/USD.

Tại các ngân hàng khác, giá bán USD ngày hôm nay cũng liên tục đi lên. Cuối ngày hôm nay, Ngân hàng ACB niêm yết giá bán USD cao hơn 5 đồng so với Vietcombank, ở mức 22.775 đồng/USD. Giá mua USD tiền mặt cũng bị đẩy lên mức 22.705 đồng/USD.

Diễn biến này trái ngược so với thời điểm trước Tết Nguyên đán khi giá bán USD tại các ngân hàng liên tục giảm sâu khi nguồn cung USD dồi dào nhờ nguồn vốn đầu tư nước ngoài và kiều hối chuyển về.

Hiện tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 22.443 đồng/USD. 

So với mức trần cho phép, hiện nay giá bán USD tại các ngân hàng đang thấp hơn 341 đến 346 đồng/USD.

Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì mức giá mua USD ở mức khá cao: 22.700 đồng/USD, ngang với giá mua USD tại các ngân hàng thương mại. 

Đây là dấu hiệu cho thấy Ngân hàng Nhà nước vẫn sẵn sàng mua USD từ các ngân hàng.

Theo chuyên gia Ngô Xuân Hải, giá USD đi lên sau Tết Nguyên đán có nhiều nguyên nhân: nhu cầu thanh toán sau tết tăng lên, trong khi đó nguồn cung USD thấp hơn thời điểm trước tết do nhiều doanh nghiệp đã đẩy mạnh bán ra trước tết để lấy VND thanh toán lương, thưởng tết cho công nhân. 

Thêm vào đó do trước tết giá USD đã giảm mạnh nên sau tết có phục hồi trở lại cũng là điều bình thường. 

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên