08/02/2018 12:31 GMT+7

Dự trữ ngoại hối kỷ lục 57 tỉ USD, giá đô liên tiếp giảm

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Giá USD nhờ nguồn cung dồi dào nên liên tiếp giảm, trong khi đó giá vàng thế giới giảm mạnh đẩy chênh lệch vàng trong nước - thế giới lên 740.000 đồng/lượng

Dự trữ ngoại hối kỷ lục 57 tỉ USD, giá đô liên tiếp giảm - Ảnh 1.

Dự trữ ngoại hối liên tục đạt kỷ lục mới, hiện ở mức 57 tỉ USD. Trong ảnh là giao dịch USD tại ngân hàng - Ảnh: THUẬN THẮNG.

Chỉ trong hơn một tháng đầu năm 2018, Ngân hàng Nhà nước đã mua vào hơn 4 tỉ USD nâng dự trữ ngoại hối lên mức kỷ lục mới: 57 tỉ USD.

Trước nguồn cung ngoại tệ quá dồi dào, ngày hôm nay, 8-2, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đã giảm giá USD mua vào lần đầu tiên trong vòng 4 tháng qua với mức giảm 10 đồng/USD, xuống còn 22.700 đồng/USD. 

Giá USD bán ra cũng thấp hơn đến 20 đồng/USD so với mức giá trần, xuống còn 23.088 đồng/USD.

Đồng thời trong sáng nay Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm tỉ giá trung tâm phiên thứ hai liên tiếp với mức giảm 10 đồng/USD, xuống 22.435 đồng/USD. 

Với mức giá này, các ngân hàng được niêm yết giá bán tối đa lên đến 23.108 đồng/USD.

Tuy nhiên trong sáng nay, do nguồn cung USD tăng mạnh vào cuối năm và động thái từ Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng đã hạ giá bán USD ngày thứ hai liên tiếp với mức giảm 10 đồng so với ngày hôm qua.

Hiện giá bán USD tại các ngân hàng lớn như Vietcombank, ACB, Eximbank còn 22.720 đồng/USD. 

Giá mua USD tiền mặt tại các ngân hàng chỉ còn dao động từ 22.630-22.650 đồng/USD, giảm từ 20-40 đồng/USD so với cuối tuần qua.

Theo dự báo của các ngân hàng, trong tháng 2 và tháng 3 năm nay, giá USD sẽ chỉ dao động từ mức 22.700-22.730 đồng/USD. 

Yếu tố hỗ trợ sự ổn định của tỉ giá sẽ đến từ sự tích cực của giải ngân vốn đầu tư trực tiếp cũng như gián tiếp từ nước ngoài.

Trong bối cảnh Chính phủ tiếp tục thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước, dự trữ ngoại hối liên tục lập kỷ lục mới và hiện ở mức 57 tỉ USD sẽ là đệm đỡ tốt trong trường hợp tỉ giá có biến động bất thường.

Trong một diễn biến khác, hôm nay, ngày 8-2, giá vàng thế giới tiếp tục giảm sâu. 

Lúc 11g30 hôm nay, giá vàng thế giới chỉ còn 1.312.8 USD/ounce, giảm khoảng 18 USD/ounce (493.000 đồng/lượng) so với ngày hôm qua. 

Lý do là đồng đôla và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh khi thị trường lo ngại sự gia tăng lạm phát và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể sớm nâng lãi suất nhanh hơn so với kỳ vọng.

Quyđổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 35,96 triệu đồng/lượng. 

Tuy nhiên giá bán vàng miếng SJC chỉ giảm 170.000 đồng/lượng, bán ra ở mức 36,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước - thế giới lên đến 740.000 đồng/lượng.

Cung dồi dào, USD tự do ngang giá USD ngân hàng Cung dồi dào, USD tự do ngang giá USD ngân hàng Hai ngày "đen tối" bốc hơi hơn 14 tỉ USD của chứng khoán Việt Hai ngày 'đen tối' bốc hơi hơn 14 tỉ USD của chứng khoán Việt USD tiếp tục nhấn chìm giá vàng USD tiếp tục nhấn chìm giá vàng

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên