06/03/2019 18:57 GMT+7

Giá USD 'đứng im', vì sao?

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Dù Ngân hàng Nhà nước liên tục tăng tỉ giá trung tâm nhưng giá bán USD tại các ngân hàng vẫn “đứng im” kể từ đầu tháng 3. Còn giá bán USD tại thị trường tự do còn thấp hơn giá USD tại ngân hàng.

Giá USD đứng im, vì sao? - Ảnh 1.

Cuối ngày 6-3, giá bán USD tại Ngân hàng Vietcombank ở mức 23.250 đồng/USD. Tại Ngân hàng Eximbank, giá bán USD còn thấp hơn: 23.240 đồng/USD. Ngân hàng Sacombank bán USD ở mức 23.260 đồng/USD. Mức giá này hầu như giữ nguyên kể từ đầu tháng 3 đến nay dù tỉ giá trung tâm liên tục đi lên. 

Ngày 6-3 Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỉ giá trung tâm ở mức 22.940 đồng/USD, tăng 2 đồng/USD. Trước đó ngày 5-3, tỉ giá trung tâm đã tăng thêm 8 đồng/USD. 

Tại thị trường tự do, giá bán USD chiều 6-3 ở mức 23.240 đồng/USD, còn thấp hơn giá bán USD tại ngân hàng.

Vì sao giá USD trên thị trường liên tục đứng ở mức thấp trong suốt thời gian qua?

Theo các chuyên gia, diễn biến của tỉ giá do hàng loạt yếu tố như cán cân thương mại hàng hóa năm 2018 xuất siêu với 7,2 tỉ USD; cán cân tài chính thặng dư nhờ dòng vốn giải ngân đầu tư trực tiếp FDI và dòng vốn đầu tư gián tiếp FII vào Việt Nam tiếp tục tăng.

Bên cạnh đó, lượng kiều hối chuyển về có xu hướng tăng cao dịp tết. Ngân hàng Nhà nước cũng đã mua vào một lượng ngoại tệ lớn để tăng dự trữ ngoại hối, tạo sự ổn định tâm lý cho thị trường.

Nguồn ngoại tệ dồi dào từ các yếu tố nêu trên đã giúp VND ổn định và hấp dẫn hơn đồng USD trong thời gian qua.

Trong khi đó, theo phân tích của bộ phận tư vấn khách hàng cá nhân thuộc Công ty chứng khoán SSI, FDI giải ngân 2 tháng đầu năm 2019 đạt 2,58 tỉ USD, tăng 9,8%. Đây là mức tăng cao nhất trong 3 năm gần đây, theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và đầu tư. Môi trường quốc tế ổn định hơn cùng với những diến biến tích cực trong nước đã đẩy lùi tâm lý đầu cơ, găm giữ ngoại tệ. Thêm vào đó, tỉ giá mua vào của Ngân hàng Nhà nước hiện đang ở mức rất hấp dẫn nên nơi này liên tục mua vào được lượng lớn ngoại tệ. 

Cũng theo nhận định của bộ phận tư vấn khách hàng cá nhân thuộc Công ty chứng khoán SSI, với diễn biến hiện nay áp lực với tỉ giá đã không còn và mặt bằng tỉ giá sẽ duy trì ổn định ở vùng 23.200 đồng/USD. 

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên