19/05/2020 20:01 GMT+7

Giá USD bất ngờ giảm mạnh

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Tăng đến mức 23.620 đồng/USD cuối tháng 4, tuy nhiên hôm nay 19-5, giá bán USD tại ngân hàng đã giảm hơn 200 đồng/USD. Giá bán USD tại thị trường tự do còn thấp hơn giá ngân hàng. Vì sao?

Giá USD bất ngờ giảm mạnh - Ảnh 1.

Giá bán USD tại ngân hàng đã giảm mạnh so với mức giá cuối tháng 4 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá bán USD cuối ngày 19-5 ở mức 23.370 đồng/USD, giảm 60 đồng/USD so với ngày hôm qua. Nếu so với cuối tuần trước, giá bán USD tại Vietcombank đã giảm 90 đồng/USD.

Còn so với ngày 24-4, khi giá bán USD đạt mức "đỉnh" 23.590 đồng/USD, giá bán USD đã giảm 220 đồng/USD.

Giá mua USD tiền mặt cũng giảm mạnh, từ mức 23.370 đồng/USD ngày 24-4 xuống 23.160 đồng/USD vào ngày hôm nay.

Tại Eximbank, giá bán USD hôm nay chỉ còn 23.360 đồng/USD, còn giá mua tiền mặt ở mức 23.180 đồng/USD. So với mức giá ngày 24-4, giá bán USD tại Eximbank giảm 200 đồng/USD.

Tại Sacombank, giá bán USD ở mức 23.396 đồng/USD, giảm 224 đồng so với mức cuối tháng 4. Còn BIDV niêm yết giá bán ở mức 23.365 đồng/USD.

Giá bán USD tại thị trường tự do cuối ngày còn xuống thấp hơn cả ngân hàng, ở mức 23.350 đồng/USD (bán ra) và 23.280 đồng/USD (mua vào).

Lý giải việc giá USD bất ngờ giảm khá mạnh, phó tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần cho biết tháng 4, do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 và giãn cách xã hội, xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ và châu Âu bị ảnh hưởng, ảnh hưởng đến nguồn thu ngoại tệ.

Dòng vốn FDI vào Việt Nam cũng bị chậm lại vì nhiều thị trường đang bị phong tỏa, thanh khoản USD trên thế giới cũng "căng".

Tuy nhiên, hiện Việt Nam đã hết giãn cách xã hội, thị trường chứng khoán khởi sắc, thu hút dòng vốn đầu tư lớn từ khối ngoại, xuất khẩu cũng tăng lên. Nguồn cung USD dồi dào hơn khiến tỉ giá giảm liên tục từ đầu tháng 5 đến nay.

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4 đạt 18,25 tỉ USD, tăng 2,6% (tương ứng tăng 465 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 4.

Trước đó theo dự báo của Ngân hàng Standard Chartered, tỉ giá USD/VND sẽ đạt 23.700 đồng/USD vào giữa năm 2020 nhưng đến cuối năm, VND lại tăng giá so với USD, ở mức 23.200 đồng/USD vào cuối năm nay.

Giá USD: Tăng trước mắt, giảm cuối năm? Giá USD: Tăng trước mắt, giảm cuối năm?

TTO - Sau một thời gian dài ổn định, giá bán USD tại các ngân hàng những ngày gần đây liên tục nhích lên. Tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cũng liên tục tăng.

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên