18/12/2018 16:58 GMT+7

Giá trị vốn hóa trên sàn HoSE đã thấp hơn 3 triệu tỉ đồng

TRẤN KIÊN
TRẤN KIÊN

TTO - Ngày giao dịch 18-12 tiếp tục chứng kiến VN Index nằm sàn sau ngày "bốc hơi" tỉ USD hôm qua 17-12, đà giảm của thị trường trong nước theo diễn biến của thị trường Mỹ được cho là ảnh hưởng bởi lo ngại FED sẽ tăng lãi suất lần thứ tư.

Giá trị vốn hóa trên sàn HoSE đã thấp hơn 3 triệu tỉ đồng - Ảnh 1.

Hiện tại, vốn hóa thị trường trên toàn sàn HoSE đã thấp hơn 3 triệu tỉ đồng, mức thấp nhất so với thời điểm đầu tháng 12 - Ảnh: TRẤN KIÊN

Ngày giao dịch 18-12 chứng kiến VN Index sau khi mở đầu phiên ATO rơi thẳng xuống đáy 921 điểm. Kế đó, chỉ số này tiếp tục dao động trong sắc đỏ và thủng đáy 920 điểm lúc 13h30 trước khi hồi phục về mốc 927,25 điểm khi kết thúc ngày giao dịch.

Thị trường chứng khoán trong nước giữa tháng 12 chứng kiến bốn ngày giao dịch "đỏ lửa" liên tiếp (13-12, 14-12, 17-12 và 18-12) làm cho VN Index mất tổng cộng 34,03 điểm, quét sạch khoảng hơn 105.000 tỉ đồng trên sàn HoSE (tương ứng với khoảng 4,5 tỉ USD).

Hiện tại, vốn hóa thị trường trên toàn sàn HoSE đã thấp hơn 3 triệu tỉ đồng, mức thấp nhất so với thời điểm đầu tháng 12.

Mặc dù khối ngoại quay đầu mua ròng ồ ạt trên sàn HoSE đến 384,82 tỉ đồng vẫn không ngăn được đà giảm của VN Index theo diễn biến tiêu cực của thị trường Mỹ và châu Á trước thông tin sáng sớm 20-12, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ công bố thông tin liên quan đến quyết định tăng lãi suất.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã "đỏ lửa" kể từ đầu tuần và kéo dài cho đến ngày giao dịch 18-12 khi các chỉ số quan trọng đồng loạt lao dốc như Nasdaq, Dow Jones, S&P 500 đang mất đều trên 2% mỗi chỉ số.

Thị trường chứng khoán châu Á cũng có diễn biến ảm đạm không kém khi các chỉ số HSI, Shanghai, Nikkei lao dốc theo.

Theo ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư - công ty CP Chứng khoán Maybank Kim Eng, nhiều khả năng FED sẽ có quyết định tăng lãi suất lần thứ tư trong năm 2018 sau lần tăng lãi suất gần đây nhất là hồi cuối tháng 9. Điều này có thể ảnh hưởng tới thị trường trong nước.

Ông Khánh cũng cho biết thêm, cuối tuần qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã chính thức chấm dứt chương trình mua trái phiếu hỗ trợ các nền kinh tế thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Những động thái trên, theo vị chuyên gia này, cho thấy dòng tiền trên thế giới đang bị bó hẹp. Ngoại trừ ngày giao dịch mua ròng ồ ạt 18-12, còn có lý do, khối ngoại bán ròng kể từ đầu tháng 12, thanh khoản thị trường giảm dần do nhà đầu tư không "xuống tiền".

TRẤN KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên