09/06/2014 13:07 GMT+7

Giá trái cây giảm sâu, nhà vườn Đồng Nai, ĐBSCL khóc ròng

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TT - Theo anh Trần Công Thịnh - thương lái chuyên mua trái cây xuất khẩu tại Nông trường Thọ Vực (Long Khánh, Đồng Nai), giá ổi, mít Thái hiện thấp nhất mười năm qua.

Nhiều nhà vườn tại khu vực Đồng Nai, ĐBSCL đang khóc ròng khi giá nhiều loại trái cây tiếp tục giảm sâu đến mức kỷ lục.

Giá nhiều loại trái cây ở chợ đầu mối giảm 50% Dội chợ, giá trái cây giảm mạnh

BtwxsU6a.jpg
Thương lái thu mua mít tại Nông trường Thọ Vực - Ảnh: N.Trí

Ghi nhận tại Đồng Nai, giá chôm chôm thường tại vườn từ 8.000 đồng/kg rớt xuống còn 4.000 đồng/kg, chôm chôm Thái từ 17.000 đồng/kg xuống còn 12.000-13.000 đồng/kg. Theo anh Trần Công Thịnh - thương lái chuyên mua trái cây xuất khẩu tại Nông trường Thọ Vực (huyện Long Khánh, Đồng Nai), giá ổi, mít Thái hiện thấp nhất trong vòng mười năm qua, thời điểm này năm ngoái giá mít Thái trên 10.000 đồng/kg nhưng năm nay giá mít Thái rớt liên tục, cách đây một tuần giá mua tại vườn là 3.500 đồng/kg, nay còn 1.000-1.500 đồng/kg.

Tương tự, giá ổi Đài Loan mua tại vườn hiện chỉ 2.000-3.000 đồng/kg, măng cụt cách đây mười ngày giá vẫn ở mức 35.000 đồng/kg, nay xuống 25.000-28.000 đồng/kg.

Theo bà Nguyễn Mỹ Lệ - chủ vựa trái cây Mỹ Lệ tại xã Bầu Cối (huyện Long Khánh), ngoài yếu tố vụ mùa khiến lượng trái cây tăng lên thì năm nay lượng xuất đi Trung Quốc rất ít. “Trái cây Đông Nam bộ và ĐBSCL dồn ra Bắc nhưng xuất không được nên dội về trong nước khiến lượng trái cây tăng làm giá giảm” - bà Lệ nói.

Giá trái cây giảm sâu, nhà vườn Đồng Nai, ĐBSCL khóc ròng - Nguồn: TVO
NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên