27/04/2013 01:47 GMT+7

Giá than bán cho điện đã tăng 27%

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TT - Ngày 26-4, tại cuộc họp báo quý của Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản VN (TKV), ông Nguyễn Văn Biên - phó tổng giám đốc TKV, cho biết giá than bán cho điện đã tăng 27%, tức đã bằng 100% giá thành than năm 2011. Theo nhiều chuyên gia, đây sẽ là áp lực tác động lớn tới khả năng tăng giá điện thời gian tới.

Theo ông Biên, riêng quý 1 -2013, TKV đã phải bù cho than bán cho điện khoảng 1.500 tỉ đồng, TKV đã “đuối sức” do phải bán tới 50% than trong nước cho điện (chỉ bằng 71-73% giá thành). TKV cho biết thêm trong quý 1-2013, TKV đã sản xuất được 11,7 triệu tấn than, doanh thu toàn tập đoàn đạt 24.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, TKV cho biết tồn kho của tập đoàn này trong quý qua lên tới 6,4 triệu tấn.

Về tổ hợp bauxite nhôm Lâm Đồng, TKV cho biết tính đến ngày 31-3 đã sản xuất được trên 31.000 tấn alumin đầu tiên và đã bắt đầu tiêu thụ được. Ông Biên thông tin đã bán được alumin cho đối tác trong nước với giá 340 USD/tấn nhưng công nhận đây là đối tác mua ít, đang phải nhập khẩu với chi phí vận chuyển cao. TKV cho biết Nhà máy Tân Rai dự kiến cuối tháng 4 đầu tháng 5-2013 sẽ chạy xác định các chỉ tiêu để bàn giao. Tại Nhà máy alumin Nhân Cơ nhà thầu đang tiến hành lắp đặt thiết bị, đã hoàn thành khoảng 51%. Dự kiến sẽ có sản phẩm vào giữa năm 2014.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên