Xe
07/02/2023 16:19 GMT+7

Giả taxi Mai Linh 'chặt chém' khách, bị phạt 12 triệu đồng

Một đối tác của hãng taxi Mai Linh dù đã thanh lý hợp đồng nhưng vẫn gắn logo hãng này để chạy taxi và 'chặt chém' hành khách.

Giả taxi Mai Linh chặt chém khách, bị phạt 12 triệu đồng - Ảnh 1.

Xe taxi giả thương hiệu Mai Linh tại cơ quan công an - Ảnh: ĐAN THUẦN

Ngày 7-2, đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận 1 (TP.HCM) trong lúc tuần tra đã phát hiện ô tô mang biển số 51G-176.02 nghi giả thương hiệu taxi Mai Linh nên tiến hành kiểm tra.

Thời điểm này, xe taxi trên vừa chở khách từ đường Nguyễn Văn Đậu (quận Bình Thạnh) đến trả khách trước số 21 Trịnh Văn Cấn (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1).

Theo hóa đơn mà hành khách cung cấp thì tài xế thu 261.000 đồng tiền xe cho tuyến đường 6,4km.

Kiểm tra cho thấy xe này có dán logo taxi Mai Linh hai bên thân xe nhưng không có đồng hồ tính cước; không dán phù hiệu xe taxi, số hiệu taxi; hộp đèn taxi không cố định như quy định mà có thể tháo rời. 

Ngoài ra, tài xế cũng dùng hóa đơn của hãng taxi Mai Linh.

Giả taxi Mai Linh chặt chém khách, bị phạt 12 triệu đồng - Ảnh 2.

Cảnh sát giao thông làm việc với tài xế taxi giả xe Mai Linh - Ảnh: ĐAN THUẦN

Làm việc với công an, tài xế xuất trình giấy tờ mang tên N.T.H. (53 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh). Ông H. cho biết là chủ xe và là đối tác ký hợp đồng với hãng taxi Mai Linh.

Cảnh sát đã liên hệ Công ty Mai Linh để xác minh. Tuy nhiên, Công ty Mai Linh đã gửi công văn phủ nhận xe trên thuộc hệ thống taxi Mai Linh.

Cụ thể, ông N.T.H. từng ký hợp đồng đối tác với Công ty Mai Linh vào cuối tháng 1-2021 nhưng đã thanh lý hợp đồng vào ngày 26-10-2022 do cố tình không tham gia đào tạo nghiệp vụ.

Công ty Mai Linh khẳng định ông H. đã thanh lý hợp đồng nhưng cố tình mang logo giả mạo hình ảnh và thương hiệu của taxi Mai Linh, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của công ty và lợi ích của khách hàng.

Theo đại diện Công ty Mai Linh có mặt tại buổi làm việc, giá cước mà tài xế H. thu của khách cho đoạn đường 6,4km như trên là cao gấp đôi giá cước niêm yết của taxi Mai Linh (120.000 đồng đối với xe 7 chỗ).

Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H. về hành vi kinh doanh vận tải bằng xe ô tô mà không có giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định với mức phạt tiền từ 10 đến 12 triệu đồng.

Đồng thời xe taxi giả cũng bị tạm giữ do thời điểm làm việc ông H. không xuất trình được giấy đăng ký xe.

Taxi giả xe Mai Linh Taxi giả xe Mai Linh 'chặt chém' du khách Ấn Độ ở sân bay Tân Sơn Nhất

TTO - Tập đoàn taxi Mai Linh cho biết xuất hiện xe taxi mạo danh của hãng, có phiếu thu giả để chuyên lôi kéo 'chặt chém' hành khách, chủ yếu là khách du lịch ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên