11/03/2015 08:40 GMT+7

​Gia tăng ca bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết

L.ANH
L.ANH

TT - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có công điện gửi chủ tịch UBND các tỉnh thành, thông báo bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết đã gia tăng mạnh trong hai tháng đầu năm 2015.

Cụ thể, bệnh sốt xuất huyết gia tăng tại khu vực phía Nam, đặc biệt là TP.HCM, Đồng Nai, Long An, An Giang, Tiền Giang, Khánh Hòa, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bình Định, Đồng Tháp, Tây Ninh và Cà Mau. Trong khi đó, bệnh tay chân miệng gia tăng tại Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng.

Theo ông Long, thống kê cho thấy số mắc tay chân miệng và sốt xuất huyết tăng ở mức 15-20% so với cùng kỳ 2014, nhưng do hai năm qua hai bệnh này có xu hướng giảm mạnh, năm 2015 lại có xu hướng tăng sớm từ đầu năm nên rất cần cảnh báo người dân và UBND các tỉnh thành thực hiện sớm biện pháp phòng chống dịch.

 

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên