24/03/2022 14:04 GMT+7

Giá nhà trung bình tại Anh lần đầu tiên vượt trên 350.000 bảng

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Theo chuyên trang bất động sản Rightmove (Anh), giá trung bình cho một căn nhà tại Vương quốc Anh lần đầu tiên đạt mức 350.000 bảng (khoảng 461.110 USD).

Giá nhà trung bình tại Anh lần đầu tiên vượt trên 350.000 bảng - Ảnh 1.

Giá nhà trung bình tại Anh lần đầu tiên vượt trên 350.000 bảng. Ảnh: insider.labour.org.uk

Rightmove cho biết trong tháng Ba giá chào bán một căn nhà đạt 354.564 bảng, tăng 5.760 bảng (1,7%) so với tháng Hai, ghi nhận mức tăng hàng tháng cao nhất vào thời điểm này trong 18 năm và đẩy tốc độ tăng giá chào bán hàng năm lên 10,4%. Mức tăng trưởng giá bán hàng năm tại tất cả các khu vực ngoại trừ London và Scotland là 10%.

Theo Rightmove, giá chào bán tăng vọt một phần do sự chênh lệch lớn giữa cung và cầu, với số lượng người mua hơn gấp đôi người bán. Do đó, đối với những người rao bán nhà, tỷ lệ cơ hội tìm được người mua trong tuần đầu tiên cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019.

Số liệu của Rightmove là bằng chứng mới nhất cho thấy rằng hai năm kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, thị trường nhà ở vẫn tiếp tục thách thức các điều kiện kinh tế.

Nhu cầu đối với những căn nhà lớn hơn, một phần là do một số người mua tìm kiếm nhiều không gian hơn để làm việc tại nhà, đã giúp thúc đẩy giá chào bán đối với những căn nhà có từ 4 phòng ngủ trở lên tăng 3,4%.

Chuyên gia Kate Eales, tại công ty tư vấn bất động sản Strutt & Parker, lưu ý xu hướng một số lượng lớn người có kế hoạch làm việc tại nhà từ ba ngày một tuần trở lên trong thời gian dài hơn đã tạo ra các điểm nóng mới trên thị trường bất động sản như Shropshire, North Cotswolds và Suffolk.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên