28/04/2011 05:52 GMT+7

Giá lương thực toàn cầu sẽ còn tăng

K.L. (Theo Bloomberg)
K.L. (Theo Bloomberg)

TT - Giá lương thực toàn cầu cuối năm nay có thể tăng 4,4%, lên mức kỷ lục do nhu cầu đối với thịt, các loại hạt có dầu và ngũ cốc để sản xuất ethanol tăng. Điều này làm tăng sức ép lạm phát tại nhiều nước, từ Mỹ tới Trung Quốc.

Theo ông William Adams - một giám đốc quản lý quỹ thuộc Resilience AG, công ty đầu tư có trụ sở tại Zurich (Thụy Sĩ), đến cuối năm chỉ số giá lương thực của LHQ, gồm 55 mặt hàng, có thể tăng lên 240 so với mức 229,84 của tháng 3-2011.

Cục Nông nghiệp của Mỹ dự báo dự trữ bắp toàn cầu đang giảm xuống mức thấp nhất trong vòng bảy năm qua, dự trữ chín loại dầu ăn cũng sẽ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1974 và kho dự trữ thịt bò của Mỹ cũng ở mức thấp nhất kể từ năm 1999.

K.L. (Theo Bloomberg)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên