
Nông dân tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương thu hoạch lúa hè thu, để nhanh chóng xuống giống vụ mới nhằm né hạn, mặn - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Theo ghi nhận tại các cánh đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giá nhiều loại lúa liên tục sụt giảm nghiêm trọng. Tại xã Phương Thịnh và xã Tân Phước 2, giống lúa OM 18 từng đạt mức 6.900 - 7.000 đồng/kg đầu vụ nay giảm xuống chỉ còn khoảng 6.100 đồng/kg.
Ông Nguyễn Văn Đực (xã Tân Phước 2) cho biết với mức giá hiện tại, người làm ruộng nhà chỉ hòa vốn, còn những hộ thuê đất sản xuất thì đối mặt nguy cơ thua lỗ nặng.
Tại xã Phú Thành, ông Nguyễn Văn Út thu hoạch 2 công (2.000m2) lúa Hương Châu 6 chỉ bán được với giá 5.800 đồng/kg, trừ chi phí chỉ còn lời vài trăm ngàn đồng mỗi công.
Theo ông Nguyễn Thanh Quang - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp tổng hợp Hòa Thạnh (xã Long Bình), giá các giống lúa như Nàng Hoa 9, Đài Thơm 8 đã rớt từ 7.000 - 7.100 đồng/kg còn 6.000 - 6.200 đồng/kg do thị trường xuất khẩu chững lại.
Không chỉ các hộ diện tích lớn, người sản xuất nhỏ lẻ cũng chung cảnh bấp bênh. Ông Điêu Văn Giầu (ấp Hòa Thạnh) chia sẻ vụ vừa rồi gieo sạ 6 công lúa Đài Thơm, bán giá 6.000 - 6.100 đồng/kg chỉ đủ huề vốn. Theo ông Giầu, để người nông dân thực sự "có cái ăn" thì giá lúa phải đạt mức từ 7.000 đồng/kg trở lên.
Mặc dù giá phân bón gần đây có hạ, có loại hạ khoảng 300.000 đồng/bao nhưng chi phí đầu tư nhìn chung vẫn là áp lực lớn đối với bà con. Muốn có lãi, giá lúa phải bán được từ 7.000 đồng/kg trở lên.
Theo đánh giá của các thương lái, tình hình tiêu thụ, đặc biệt xuất khẩu chậm đang là nguyên nhân chính dẫn đến giá lúa lao dốc.
Ông Huỳnh Văn Danh, Giám đốc Công ty TNHH Vinh Hiển (xã Phú Thành), cho biết giá lúa các loại hiện giảm hơn 500 đồng/kg so với đầu vụ. Hiện giá Đài Thơm 8 và OM 18 được thu mua tại ruộng ở mức 6.100 đồng/kg, trong khi giống OM 5451 khoảng 5.800 đồng/kg.
Theo ông Danh, năng suất lúa vụ này nhìn chung không cao, bình quân khoảng 5,5 tấn/ha. Trong quá trình thu hoạch, một số diện tích bị ngã đổ do ảnh hưởng của mưa, gió nên cũng gây thất thoát.
Trước dự báo hạn mặn diễn biến phức tạp, nông dân tại tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương làm bờ, chuẩn bị xuống giống vụ mới. Nhiều hộ dân chuyển sang gieo sạ giống Nàng Hoa với thời gian sinh trưởng chỉ từ 90 - 95 ngày, ngắn hơn hẳn so với giống Đài Thơm (100 - 105 ngày).
Nhờ sự linh hoạt này, người trồng lúa kỳ vọng sẽ giảm bớt rủi ro thiên tai và cải thiện được nguồn thu nhập trong các vụ mùa tới.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, vụ hè thu 2026, toàn tỉnh xuống giống hơn 216.381 héc ta.
Đến nay, nông dân đã thu hoạch hơn 180.500 héc ta, sản lượng đạt gần 1,14 triệu tấn. Năng suất lúa hè thu năm nay ước đạt 6,25-6,5 tấn/héc ta.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận