12/03/2022 08:53 GMT+7

Giá lập kỷ lục, doanh nghiệp xăng dầu vẫn than lỗ

NGỌC AN - NGỌC HIỂN - LÊ THANH
NGỌC AN - NGỌC HIỂN - LÊ THANH

TTO - Kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày 11-3, giá xăng dầu tăng mạnh, xô đổ mọi kỷ lục cũ nhưng nhiều doanh nghiệp cho biết vẫn đang lỗ vài trăm đồng/lít.

Cụ thể: giá xăng E5RON92 tăng 2.910 đồng/lít, lên mức 28.980 đồng/lít; giá xăng RON95- III tăng 2.990 đồng/lít, lên mức 29.820 đồng/lít. Dầu diesel cũng tăng 3.940 đồng/lít, lên 25.260 đồng/lít; dầu hỏa lên 23.910 đồng/lít.

Giá lập kỷ lục, doanh nghiệp xăng dầu vẫn than lỗ - Ảnh 1.

Tình trạng "hết hàng" thường xảy ra khi giá xăng tăng liên tục - Ảnh: N.PHƯỢNG

Doanh nghiệp vẫn lỗ?

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 11-3, một lãnh đạo Saigon Petro cho biết mức tăng mạnh trên giúp các doanh nghiệp (DN) đầu mối đỡ áp lực. Giá xăng thế giới ngày 10-3 đã giảm 16 USD/ thùng, dầu giảm 26 USD/thùng. Tuy nhiên, các DN đầu mối vẫn lỗ vài trăm đồng/lít. 

Cụ thể, mức tăng giá chưa phản ánh hết chi phí giá thành do thế giới cũng khan hàng, khi nhập khẩu phải tăng phụ phí gấp 3 lần, từ 2,5 USD/thùng lên 7-8 USD/thùng. Trong khi đó, quy định về phụ phí tính trong cơ cấu tính giá xăng dầu chưa được điều chỉnh kịp thời, nên chưa được tính hết vào giá bán khiến DN bị lỗ phần này. 

Vị này cho hay với những DN, đại lý có lượng xăng dầu tồn kho lớn, khi giá tăng đã được hưởng khoản chênh lệch khá lớn, bù lại thời gian qua. Hiện nay, các đại lý vẫn chỉ được chiết khấu 0 đến vài trăm đồng/lít nên chưa có lãi. Đặc biệt, để có giá xăng dưới 30.000 đồng/lít, Nhà nước đã chi mạnh quỹ bình ổn, lên đến 1.000 đồng/lít xăng. Do quỹ này để tại DN nên nhiều DN buộc phải đi vay ngân hàng để bù bởi quỹ đã âm. 

Bao giờ giảm thuế bảo vệ môi trường?

Sau khi lấy ý kiến, Bộ Tài chính đã điều chỉnh, theo đó thuế bảo vệ môi trường với xăng sẽ giảm 2.000 đồng/ lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn 1.000 đồng/lít... có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4 đến hết ngày 31-12.

Ngày 10-3, phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc với nhiều nội dung quan trọng. Tuy nhiên, đến nay trong chương trình kỳ họp chưa có nội dung xem xét, cho ý kiến về giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn về quản lý ngành công thương, trong đó nổi lên là vấn đề xăng dầu như: tình hình sản xuất, nhập khẩu, điều hành giá thời gian qua...

Nhiều nước đã giảm mạnh thuế xăng dầu

Theo Bộ Tài chính, giá xăng dầu trong nước năm 2021 đến nay đã có 24 lần điều chỉnh. Trong đó, xăng có 16 lần tăng giá, 5 lần giảm và 3 lần giữ nguyên. Sang đến năm 2022, giá xăng dầu tăng giá liên tiếp với 6 lần.

Với mức đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng/lít thì khi có quyết định chính thức, giá xăng dự kiến giảm hơn 2.000 đồng/lít. Còn dầu diesel giảm thuế 1.000 đồng/lít thì giá giảm tương ứng trên 1.000 đồng.

Bộ Tài chính công nhận trước diễn biến giá dầu thô liên tục tăng cao gần đây, một số nước đã giảm thuế xăng dầu. Như Hàn Quốc đã giảm 20% thuế nhiên liệu đối với xăng, dầu diesel và khí hóa lỏng trong 6 tháng từ ngày 12-11-2021 đến hết tháng 4 năm nay. Hàn Quốc sẽ xem xét kéo dài việc giảm thuế nhiên liệu đối với xăng dầu nếu giá nhiên liệu tiếp tục tăng cao trong tháng 3 nhằm kiềm chế lạm phát. Mặt khác, Hàn Quốc cũng sẽ xem xét giảm thuế nhập khẩu đối với nhiên liệu thô nếu giá cả hàng hóa tăng do xung đột ở Ukraine.

Thái Lan cũng giảm một nửa mức thu thuế tiêu thụ đặc biệt với dầu diesel từ 5,99 baht/lít xuống còn 3 baht/lít trong 3 tháng đến ngày 20-5. Ba Lan và Ấn Độ cũng đã giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu...

Giá xăng dầu tăng kỷ lục, lên sát 30.000 đồng/lít Giá xăng dầu tăng kỷ lục, lên sát 30.000 đồng/lít

TTO - Kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày 11-3 tăng mạnh đúng như dự báo theo công bố vừa được liên bộ Công thương - Tài chính đưa ra.

NGỌC AN - NGỌC HIỂN - LÊ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên