02/03/2016 21:02 GMT+7

Gia Lai: Một ngày hai vụ cháy lớn, thiệt hại tiền tỉ

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Đến 18g30 phút chiều 2-3, sau nhiều giờ huy động hàng chục cảnh sát, nhiều xe cứu hoả để dập lửa vụ hoả hoạn xảy ra ở siêu thị nội thất lớn nhất huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) được khống chế. Thiệt hại sơ bộ lên tới hàng tỉ đồng.

Hiện trường tan hoang sau khi hoả hoạn gây thiệt hại nặng ở siêu thị trang trí nội thất, vật liệu Thanh Kiều (Chư Sê, Gia Lai) chiều 2-3 - Ảnh: B.D
Hiện trường vụ cháy ở siêu thị trang trí nội thất, vật liệu Thanh Kiều (Chư Sê, Gia Lai) chiều 2-3 - Ảnh: B.D

Nhiều người dân cho biết lúc 16g cùng ngày, một đám khói ùn ra ở tầng hai toà nhà siêu thị vật liệu xây dựng, trang trí nội thất Thanh Kiều (đường Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, Gia Lai).

Ngọn lửa nhanh chóng bắt lên các tầng khác và cháy dữ dội. Nhiều nhân viên đang làm việc trong toà nhà này đã dùng các vật dụng thô sơ để dập lửa nhưng đám cháy càng lan rộng khiến hàng chục người trong toà nhà tháo chạy tán loạn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Gia Lai huy động năm xe cứu hoả, hàng chục cán bộ chữa cháy xuống hiện trường. Đến 18g30 phút ngọn lửa được khống chế.

Vụ hoả hoạn không gây thương vong về người nhưng toàn bộ vật dụng, hàng hoá bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại lên tới hàng tỉ đồng.

Cũng trong chiều cùng ngày, một vụ hoả hoạn khác xảy ra ở khu dân cư đông đúc trong trung tâm TP.Pleiku gây nên cảnh hỗn loạn.

Trong lúc chị Nguyễn Thị Thu Hiền - số nhà 162/56 chốt chặt cửa sắt bên ngoài để đi ra ngoài, ba cháu nhỏ (cháu lớn nhất 7 tuổi) ở nhà chơi vô tình nghịch lửa và xảy ra hoả hoạn.

Ngọn lửa bùng cháy từ đống phế liệu khiến ba cháu nhỏ bị mắc kẹt phía trong cửa. Nhiều người dân nghe tiếng la hét chạy tới và dùng búa phá cửa để đưa ba cháu nhỏ ra ngoài an toàn.

Nguyên nhân hai vụ cháy nói trên đang được cơ quan điều tra làm rõ.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên