Thái Lan gia hạn áp dụng luật an ninh đặc biệt thêm hai tháng
Những người biểu tình vẫn tiếp tục duy trì hoạt động của mình trên đường phố Bangkok, hơn hai tuần sau khi Thủ tướng Yingluck Shinawatra tuyên bố giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử mới vào ngày 2-2-2014 để giảm nhiệt căng thẳng.
Tuy nhiên, người biểu tình đòi hỏi bà Yingluck phải từ chức, lập một hội đồng của người dân không thông qua bầu cử, tiến hành cải tổ chính trị rồi mới bầu cử. Bà Yingluck bác bỏ việc từ chức.
Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan hôm qua cũng đề ra kế hoạch thành lập một “hội đồng cải tổ quốc gia” gồm 499 đại diện từ nhiều thành phần, đề xuất các ý kiến sửa đổi hiến pháp, cải tổ kinh tế và luật pháp cũng như các biện pháp chống tham nhũng.
Kế hoạch về hội đồng cải tổ này cũng phù hợp yêu cầu của phía biểu tình đưa ra, chỉ có khác là nó sẽ được thực hiện đồng thời với một tân chính phủ sau cuộc bầu cử ngày 2-2-2014. Các lãnh đạo biểu tình đã bác bỏ đề xuất này, vẫn khẳng định chính phủ lâm thời phải từ chức và cải tổ phải được thực hiện trước rồi mới bầu cử.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận