23/04/2015 10:13 GMT+7

​Gia đình nạn nhân kháng án sơ thẩm

DUY THANH
DUY THANH

TT - Chiều 22-4, gia đình bị hại Ngô Thanh Kiều, nạn nhân bị các công an TP Tuy Hòa và tỉnh Phú Yên dùng nhục hình đánh chết, gửi đơn đến TAND tỉnh Phú Yên kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm do tòa này xét xử từ ngày 7 đến 15-4.

Theo đơn, bà Ngô Thị Tuyết - chị ruột ông Kiều, đại diện cho cha mẹ ông Kiều - kháng cáo toàn bộ bản án. Bà Tuyết yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm xét xử ông Lê Đức Hoàn - thượng tá, nguyên phó trưởng Công an TP Tuy Hòa - theo hướng tăng hình phạt và không cho hưởng án treo đối với tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, đồng thời khởi tố ông này tội “bắt người trái pháp luật”.

Bà Tuyết cũng đề nghị tòa cấp phúc thẩm chuyển tội danh năm bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành, Phạm Ngọc Mẫn, Nguyễn Tấn Quang, Đỗ Như Huy (đều là Công an TP Tuy Hòa) và Nguyễn Minh Quyền (Công an tỉnh Phú Yên) từ tội “dùng nhục hình” sang tội “giết người”.

Còn bà Trần Thị Tâm, vợ nạn nhân Kiều, cũng kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với ông Lê Đức Hoàn; đề nghị giảm án cho ba bị cáo Mẫn, Quang, Huy, nhưng phải xử đúng tội danh của năm bị cáo cấp dưới ông Hoàn là tội “giết người”.

Trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án này, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt ông Hoàn 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; phạt bị cáo Thành 8 năm tù, Quyền 2 năm 6 tháng tù, Mẫn 2 năm 3 tháng tù, Quang 2 năm tù, Huy 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

 

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên