![Gia đình một tỉ phú Việt bị 'thổi bay' vài ngàn tỉ sau tuyên bố từ ông Trump - Ảnh 1.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/10/qdchungkhoanssi14-4-1739186423808232808499.jpg)
Nhóm cổ phiếu ngành thép vừa chịu áp lực bán rất mạnh trong phiên 10-2, trước thông điệp mới về thuế từ ông Trump - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Hôm 9-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vào ngày 10-2 (theo giờ địa phương) sẽ công bố thuế quan 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu từ các quốc gia.
Tổng thống Mỹ chưa đề cập thêm khả năng khi nào chính sách sẽ có thể được đem vào thực thi. Song mức thuế quan này nếu được áp dụng sẽ gây không ít lo ngại với các nhà sản xuất Việt Nam.
Ngay sau thông điệp nêu trên từ tổng thống Mỹ, thị trường chứng khoán Việt Nam lập tức có phản ứng khá mạnh ngay trong phiên đầu tuần (10-2). Đặc biệt nhóm cổ phiếu thép chịu áp lực điều chỉnh rất mạnh.
Kết phiên giao dịch hôm nay, thị giá HPG của Tập đoàn Hòa Phát mất 4,7%, về mức thấp nhất 5 tháng gần đây với 25.400 đồng/cổ phiếu.
Vốn hóa của tập đoàn thép lớn nhất Việt Nam theo đó cũng giảm hơn 8.000 tỉ đồng, còn hơn 162.000 tỉ đồng.
Trong đó, gia đình chủ tịch Trần Đình Long nắm giữ lượng cổ phần lớn nhất với hơn 2,23 tỉ cổ phiếu (gồm cổ phiếu của vợ và con trai Trần Vũ Minh) bị "thổi bay" gần 2.500 tỉ đồng tài sản trên thị trường chứng khoán.
Thị giá lao dốc, nhiều người tranh thủ "bắt đáy" khiến khối lượng giao dịch của HPG bùng nổ với hơn 61 triệu đơn vị "sang tay", gấp 4 lần khối lượng bình quân ngày một quý trở lại đây.
Đáng chú ý, ngay trong phiên ATC, một nhà đầu tư đã đặt lệnh bán tới hơn 8 triệu cổ phiếu HPG, chiếm hơn 13% tỉ trọng khối lượng giao dịch chỉ trong 15 phút cuối cùng của phiên.
HPG cũng trở thành mã đứng tốp đầu trong danh sách những cổ phiếu kéo lùi chỉ số sàn HoSE hôm nay.
Thống kê từ Tổng cục Hải quan, Hiệp hội Thép cho thấy thị trường Mỹ thường chiếm 9-13% sản lượng xuất khẩu của Việt Nam.
Một số doanh nghiệp có tỉ trọng xuất khẩu cao sang Mỹ bao gồm Tôn Đông Á, Thép Nam Kim. Hai cổ phiếu này cũng đều giảm gần 4-5% trong phiên đầu tuần.
Theo đánh giá từ một số bộ phận phân tích của công ty chứng khoán, Hòa Phát chịu ảnh hưởng trực tiếp không quá lớn từ quyết định áp thuế (nếu có) của Mỹ.
Nguyên nhân do tỉ trọng xuất khẩu của HPG chiếm 30% tổng doanh thu, trong đó xuất sang Mỹ chiếm 5-10% doanh thu xuất khẩu. Do vậy, tỉ trọng xuất khẩu vào Mỹ thực tế không nhiều.
Song theo dự báo, tập đoàn này có thể chịu tác động gián tiếp khi Hoa Sen (HSG) và Thép Nam Kim (NKG), hai đối tác lớn tiêu thụ thép cuộn cán nóng (HRC) của Hòa Phát đồng thời có tỉ trọng xuất khẩu sang thị trường Mỹ cao, gặp khó khăn.
Cũng theo giới phân tích, Mỹ là nước nhập khẩu thép lớn, việc áp thuế nhập khẩu 25% lên mặt hàng này sẽ gây ảnh hưởng đến tổng nhu cầu, từ đó tác động lên giá.
Trước đó, ACBS kỳ vọng HPG sẽ đạt doanh thu 182.900 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 14.844 tỉ đồng năm 2025.
Yếu tố thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận chính cho năm 2025 là việc mở rộng công suất HRC từ hoạt động của Dung Quất 2 vào quý 1-2025. ACBS dự báo sản lượng HRC đạt 5 triệu tấn trong năm 2025, tương ứng với công suất đạt 85%.
Ngoài ra, việc áp thuế chống bán phá giá đối với HRC nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ, nếu được thông qua, sẽ hỗ trợ đáng kể cho giá HRC trên thị trường trong nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận