21/12/2015 15:21 GMT+7

​Giá dầu xuống mức thấp kỷ lục 11 năm

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 21-11, giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm sâu xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 11 năm qua do Mỹ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu.

Các giàn khoan dầu tại một cơ sở ở North Dakota, Mỹ - Ảnh: Reuters
Các giàn khoan dầu tại một cơ sở ở North Dakota, Mỹ - Ảnh: Reuters

Theo AFP, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 1-2016 trên thị trường Mỹ lại giảm xuống còn 34,37 USD/thùng. Dầu Brent biển Bắc ở Anh cũng hạ xuống còn 36,29 USD/thùng. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2004.

Nguyên nhân do cuối tuần trước Quốc hội Mỹ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu tồn tại suốt 40 năm qua. Ngoài ra, sản xuất dầu thô tại Mỹ đang tăng. Chưa hết, OPEC và Nga vẫn tiếp tục duy trì sản lượng dầu bất chấp giá ngày càng giảm.

Sản xuất dầu của Nga hiện đã vượt qua ngưỡng 10 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Trong khi đó OPEC vẫn duy trì sản lượng 31,5 triệu thùng/ngày. Do đó nguồn cung toàn cầu càng ứ đọng. Như vậy, kể từ đầu năm 2015 đến nay giá dầu ở Mỹ và Anh đều sụt giảm tới 35%.

Ngân hàng Morgan Stanley dự báo giá dầu sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp trong năm 2016. Nhà phân tích Daniel Ang dự báo giá dầu nhiều khả năng sẽ không giảm xuống dưới 30 USD/thùng. Chính phủ Iraq cũng cho rằng giá dầu hiện nay là quá thấp và có thể sẽ tăng trở lại. 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Giá dầu sản lượng