
Một tàu chở dầu thô cập cảng ngoài khơi đảo Waidiao ở Chiết Giang, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS
Hãng tin Reuters đưa tin ngày 5-5 cho biết giá dầu thế giới đang chứng kiến mức giảm chóng mặt khi OPEC+ (Tổ chức Xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác) đẩy nhanh việc tăng sản lượng dầu.
Theo Reuters, tính đến ngày 5-5, giá dầu tại châu Á giảm hơn 2 USD/thùng trong phiên giao dịch đầu ngày.
Ở thị trường Mỹ, giá dầu thô Brent giảm 2,04 USD/thùng, tương đương giảm 3,33%, trong khi đó giá dầu thô West Texas Intermediate giảm 2,1 USD/thùng, tương đương 3,6%.
Giá dầu ở các thị trường đều chạm mức thấp nhất kể từ ngày 9-4, sau khi OPEC+ thông báo nhất trí đẩy nhanh việc tăng sản lượng dầu vào ngày 3-5, cụ thể tăng thêm 411.000 thùng/ngày trong tháng 6 (tương tự như tháng 5), trong khi kế hoạch ban đầu chỉ là tăng 137.000 thùng/ngày.
Theo người sáng lập Evans on Energy Tim Evans lưu ý: "Quyết định của OPEC+ về việc tăng hạn ngạch sản xuất củng cố kỳ vọng của thị trường rằng cán cân cung/cầu toàn cầu đang chuyển sang thặng dư".
Trước đây OPEC+ tận dụng tình trạng khan hiếm nguồn cung để đẩy giá dầu lên, bằng cách giữ lại hàng triệu thùng dầu trong kho dự trữ.
Tuy nhiên, theo nhà phân tích Jorge Leon từ Công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy, quyết định của OPEC+ "là một thông điệp rõ ràng rằng nhóm này đang thay đổi chiến lược".
Nhà phân tích cho rằng họ thay đổi để tạo cơ hội xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ, vì ngay sau khi nhậm chức hồi tháng 1, Tổng thống Trump đã kêu gọi Saudi Arabia tăng sản lượng để kéo giá dầu xuống.
Bên cạnh đó, các nguồn tin từ OPEC+ cho biết nếu các nước thành viên tiếp tục không tuân thủ đúng hạn ngạch sản xuất, nhóm có thể sẽ dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp cắt giảm sản lượng tự nguyện vào cuối tháng 10.
Ngoài ra, Saudi Arabia đang thúc đẩy OPEC+ đẩy nhanh việc chấm dứt các đợt cắt giảm sản lượng như một hình thức trừng phạt đối với Iraq và Kazakhstan - hai quốc gia không tuân thủ hạn ngạch sản xuất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận