01/08/2017 19:14 GMT+7

Giá cổ phiếu STB giảm nhẹ, chấm dứt chuỗi ngày tăng trưởng

PHI TUẤN
PHI TUẤN

TTO - Sau hơn 10 ngày chứng kiến đà tăng cả về giá trị lẫn khối lượng giao dịch từ, ngày 1-8 cổ phiếu STB của Sacombank đã giảm nhẹ.

Giá cổ phiếu STB của Sacombank giảm nhẹ 0,8% so với ngày 31-7

Thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa với 786.81 điểm, tăng 0.42% so với ngày hôm qua.

Giá trị giao dịch trên hai sàn giao dịch là HNX và HOSE đạt 4.366,2 tỉ đồng.

Riêng mã cổ phiếu STB của Sacombank giảm nhẹ 0,8% so với ngày hôm qua. Khối lượng khớp lệnh thấp hơn, tuy không đáng kể. 

Cụ thể, ngay hôm nay, mã STB khớp lệnh tổng cộng 1.812.500 cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 23,6 tỉ đồng.

Trong khi đó, ngày hôm qua ghi nhận mã STB khớp lệnh 4.492.180 cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch 58,504 tỉ đồng.

Giá giao dịch mã STB đóng cửa ngày hôm nay đạt 13.000 đồng/cổ phiếu.

Theo ông Trần Hùng, Công ty Quản lý Quỹ Việt Nam, từ đầu tuần đến nay, mã STB có sự tăng trưởng khá tốt.

Cụ thể, nếu như vào ngày 24-7, mã STB có giá 11.850 đồng/cổ phiếu thì đến hôm qua, 31-7, giá đã tăng lên thành 13.100 đồng. Riêng hôm nay, 1-8, giá giảm nhẹ. 

Mọi diễn biến cụ thể cần phải chờ 9h00 ngày mai, khi thị trường mở cửa trở lại.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một số chuyên gia tài chính ngân hàng lẫn chứng khoán cho rằng thị trường sẽ không có nhiều tác động trước thông tin ông Trầm Bê bị bắt.

Thậm chí có người cho rằng “không việc gì vì ông Trầm Bê đã ủy quyền không hủy ngang vô điều kiện tất cả cổ phần của mình tại Sacombank".

Một chuyên gia tài chính dày dạn kinh nghiệm về ngân hàng nói với Tuổi Trẻ Online rằng “nếu có thì cũng không lớn và không dài”.

Lý do là các nhân tố mới của Sacombank là ông Dương Công Minh, người vừa mới được bầu làm Chủ tịch HĐQT của Samcombank vào cuối tháng 6

Sau khi ông Minh vào, Sacombank có một loạt các thay đổi nhân sự và cách điều hành. 

Mới nhất là ngày 27-7, Hội đồng quản trị Sacombank vừa miễn nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc thường trực và chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Văn Nhân.

Ngân hàng này cũng có quyết định thôi chức phó tổng giám đốc với bà Dương Hoàng Quỳnh Như từ 25-7-2017 để điều chuyển sang làm phó giám đốc vận hành.

Cả ông Nhân lẫn bà Như trước đó đều từ Ngân hàng Phương Nam chuyển qua. Trước đó là ông Phan Huy Khang cũng rời khỏi chức Tổng giám đốc.

Ông Khang chính là người cùng với ông Trầm Bê bị bắt ngày 1-8. 

Tại đại hội cổ đông Sacombank diễn ra vào ngày 30-6, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2017 là 585 tỉ đồng, tăng gấp 6 lần so với năm 2016.

Tuy nhiên, bên lề đại hội cổ đông, tân Chủ tịch Dương Công Minh cho biết mục tiêu của 2017 sẽ là 1.000 tỉ đồng.

PHI TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên