04/12/2014 11:45 GMT+7

Giả cán bộ trại giam lừa tiền chạy án

DUY QUÂN
DUY QUÂN

TTO - Chấp hành án xong, Huỳnh Thị Ngọc Ánh đến gặp gia đình bạn tù, dùng nhiều thủ đoạn, mạo nhận cán bộ trại giam để lừa chồng bạn tù chuyển tiền "chạy án" cho vợ rồi chiếm đoạt.

Đối tượng Ánh tại cơ quan công an

Ngày 4-12, công an huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh tiếp tục hoàn tất hồ sơ đề nghị khởi tố Huỳnh Thị Ngọc Ánh (40 tuổi, ngụ TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào lúc 10g ngày 3-12, tại một quán cà phê ở xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, cơ quan công an đã bắt quả tang Ánh đang nhận số tiền 30 triệu đồng của anh N.V.N (ngụ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) để lo "chạy" giảm thời gian chấp hành án cho vợ anh N. đang thụ án.

Khai tại cơ quan điều tra, Ánh cho biết trong thời hạn chấp hành án phạt tù về tội lừa đảo Ánh có quen biết và được vợ anh N. tâm sự nhiều chuyện về gia đình. Sau khi ra tù, Ánh quen thói ăn chơi lười lao động nên nảy sinh ý định lừa đảo. 

Ánh đã gặp và nói với anh N. rằng có thể lo giảm thời hạn chấp hành án tù cho vợ anh. Tin tưởng lời hứa chắc nịch của Ánh, anh N. đã chuyển số tiền 41 triệu đồng vào tài khoản để cho Ánh lo vụ việc. Nhận được tiền, Ánh lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hết tiền, Ánh tiếp tục gọi điện thoại cho anh N. Lần này Ánh xưng là cán bộ trại giam Tống Lê Chân yêu cầu nạn nhân chuyển số tiền 30 triệu đồng cho mình.

Nghi ngờ về vị cán bộ công an cứ đòi tiền, anh Nghĩa báo công an và Ánh bị bắt quả tang khi nhận tiền. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

DUY QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên