
Nguyễn Minh Nhựt - Ảnh: NVCC
Minh Nhựt đã xuất sắc đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" của TP.HCM trong ba năm liên tục (2023, 2024, 2025) và cấp trung ương hai năm liên tục (2024, 2025). Nhựt vừa tốt nghiệp đại học loại xuất sắc với điểm bình quân 3.82/4.
Danh hiệu giúp thăng hạng CV
Nhựt kể đã biết đến danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" qua lễ tuyên dương của trường. Thế là cậu tìm hiểu các tiêu chí và lắng nghe chia sẻ từ anh chị tiêu biểu đi trước để bắt đầu hành trình chinh phục.
Không thụ động chờ đợi, Nhựt chủ động tìm các cuộc thi, hoạt động trong và ngoài trường để đáp ứng tiêu chí 5 tốt và tìm hiểu rõ yêu cầu của từng cấp. Khi nắm rõ lộ trình, Nhựt không tham gia hoạt động theo kiểu "đủ mặt cho có" mà cống hiến hết mình.
Nhựt tâm đắc tiêu chí "Học tập tốt". "Không chỉ dừng lại ở GPA mà còn chủ động tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật và sân chơi ý tưởng sáng tạo để mở rộng tư duy và chuyên môn", Nhựt nói.
Anh đã tìm được công việc trước khi ra trường, đảm nhiệm vị trí liên quan đến chuỗi cung ứng tại một công ty thuộc tập đoàn toàn cầu. Theo Nhựt, cơ hội lớn nhất "Sinh viên 5 tốt" là giá trị khi ghi vào CV. "Hầu hết nhà tuyển dụng đều ấn tượng, họ tò mò mình đã làm gì để đạt được điều đó", Nhựt chia sẻ.
Danh hiệu này giúp Nhựt vạch rõ điểm mạnh, điểm yếu, biết cách phát huy thế mạnh và chủ động chia sẻ lộ trình cải thiện với nhà tuyển dụng.
Từ trang giấy trắng đến bài báo khoa học quốc tế
Minh Nhựt đến với nghiên cứu khoa học khá tình cờ vào học kỳ 2 năm nhất, khi được bạn bè rủ tham gia cuộc thi cấp trường. Từ một "trang giấy trắng", Nhựt quyết định "phóng lao" mày mò phương pháp và xử lý số liệu, có lúc dành nhiều ngày liền ở quán cà phê để hoàn thiện đề tài.
Nỗ lực ấy giúp Nhựt đoạt giải ba ngay từ năm nhất với nghiên cứu "Hoàn thiện và phát triển kỹ năng lãnh đạo của sinh viên khối ngành kinh tế tại các trường đại học trên địa bàn TP.HCM". Như diều gặp gió, Nhựt tiếp tục phát triển sang các phương pháp nghiên cứu định tính, sử dụng những phần mềm phân tích chuyên sâu hơn trong các đề tài định lượng.
Nhựt có bài báo đăng trên kỷ yếu diễn đàn "Phát triển logistics xanh hướng tới chuỗi cung ứng bền vững cho sản phẩm nông sản và dược phẩm xuất nhập khẩu - Kết nối hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa Úc và Việt Nam" với đề tài "Thực hiện kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực nông nghiệp: Nghiên cứu lý thuyết hệ thống tại Úc và Việt Nam".
Với đề tài "Tác động của chất lượng dịch vụ logistics cảng biển đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng", Nhựt đạt 9,3 điểm khóa luận và tốt nghiệp loại xuất sắc. Sau ba tháng hoàn thiện, khóa luận được gửi đến Hội nghị quốc tế về logistics lần thứ 29 (ISL 2025) tại Anh và phản biện ngang hàng. Bài báo được đăng trong kỷ yếu hội nghị, sau đó được trình bày trước hội đồng nghiên cứu và các chuyên gia logistics trên thế giới.
TS Phạm Thị Mai Khanh, giảng viên Trường đại học Ngoại thương cơ sở 2 tại TP.HCM, nhận xét Nhựt chủ động trong học tập, có khả năng tự nghiên cứu, quản lý công việc tốt và tinh thần đổi mới, sáng tạo khi lựa chọn cách tiếp cận và hướng nghiên cứu mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận