16/01/2021 15:56 GMT+7

Ghế ông phó

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ông này, thấy báo đăng có vụ lừa đảo chạy chức vụ phó gì đó mà lên đến hơn 27 tỉ đồng.

- Ông này, thấy báo đăng có vụ lừa đảo chạy chức vụ phó gì đó mà lên đến hơn 27 tỉ đồng.

- Ừ, tui cũng mới đọc. Nhưng nghe là lừa đảo để kiếm tiền thôi.

- Tui e là có rao bán, có người mua thì không chừng có thật ấy chứ. Sao cái chức vụ phó đắt thế mà cũng có người tin để đưa tiền nhỉ?

- Tui đâu biết, nhưng ra giá vậy mà có người tin chi tiền thì e là họ nghĩ chức thật đắt hơn vậy nhiều.

- Nếu giả sử cái ghế đó đắt vậy thì làm sao người ta lấy lại vốn nhỉ?

- Chắc là cũng bài cũ của mấy tay làm bậy: ăn hối lộ, ăn đủ thứ ăn.

- Thế nếu ghế ông phó mà đắt vậy thì ghế ông trưởng hay ông to hơn thì sao nhỉ?

- Ừ thì là trưởng phải đắt hơn phó chứ.

- Liệu chỉ có một ông phó đắt vậy thôi hay sao nhỉ? Các ông phó khác thì sao nhỉ?

- Ừ thì là... Ông hỏi khó vậy mà cũng hỏi!

Lừa Lừa 'chạy chức' vụ phó lấy 27,7 tỉ

TTO - Nguyên cán bộ Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học Đại học Phòng cháy chữa cháy Cù Đăng Thành cùng nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu sách và học liệu giáo dục Lê Văn Hồng bị cáo buộc lừa "chạy chức" vụ phó, chiếm đoạt 27,7 tỉ đồng.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên