Thứ 2, ngày 16 tháng 5 năm 2022
GDP quý 4 phải tăng 7,31% mới đạt mục tiêu tăng trưởng
TTO - Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 9 tháng tăng 6,41%, vì thế để đạt mục tiêu 6,7% cả năm, quý IV phải tăng 7,31%.

Tổng cục Thống kê nhận định có thể đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% trong năm nay - Ảnh: N. AN
Mức tăng trưởng GDP quý sau cao hơn quý trước khi GDP quý III tăng tới 7,46%, nâng mức tăng GDP trong 9 tháng đầu năm tăng 6,41% theo thông tin Tổng cục Thống kê vừa công bố tại buổi họp báo Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017 sáng ngày 29-9.
Theo cơ quan này, GDP 9 tháng đầu năm 2017 ước tính tăng 6,41% so với cùng kỳ năm trước, trong đó quý I tăng 5,15%, quý II tăng 6,28% và ước tính quý II tăng 7,46%.
Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, cho rằng mức tăng trưởng của 9 tháng năm nay cao hơn so với mức tăng 5,99% của cùng kỳ năm 2016, là tín hiệu tích cực để nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng 6,7% của cả năm 2017.
Theo đánh giá của tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, dù kinh tế đã có khởi sắc nhưng vẫn còn nhiều hạn chế.
Trong số đó, đáng chú ý là tình hình thu chi ngân sách còn chậm khi thu ngân sách bằng 64,9% dự toán và chi ngân sách bằng 61,2% dự toán. Mặc dù vậy, chi thường xuyên đạt 623.000 tỉ đồng, bằng tới gần 70% dự toán.
Do đó cơ quan thống kê cho rằng cần tập trung chỉ đạo nhằm hoàn thành thu chi ngân sách.
Chưa kể là thiệt hại do thiên tai còn lớn khi trong 9 tháng đầu năm 2017 bão lũ, thiên tai lớn ở miền Trung và miền núi phía Bắc gây thiệt hại hơn 21.500 tỉ đồng, tương đương 0,6% GDP.
Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, GDP 9 tháng tăng 6,41% nên để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm, quý IV tăng trưởng phải đạt 7,31%, và đó là mục tiêu khá cao.
Tốc độ tăng trưởng quý IV các năm thường ở mức trên dưới 7%, song với chỉ đạo tích cực của Chính phủ thì mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2017 với 6,7% là có thể đạt được.
9 tháng đầu năm, cả nước có:
93.967 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 902,7 nghìn tỉ đồng, tăng 15,4% về số doanh nghiệp và tăng 43,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.
Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,6 tỉ đồng, tăng 24,4%.
21.200 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động là hơn 115.000 doanh nghiệp.
Gần 50.000 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, tăng 9,4%.
Trong số đó có gần 18.500 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và trên 30.000 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.
-
TTO - Bản tin của Bộ Y tế chiều 16-5 cho biết cả nước ghi nhận 1.550 ca mắc COVID-19 mới, giảm 46 ca so với ngày trước đó. Đáng chú ý có 15 tỉnh thành không ghi nhận ca mới trong ngày, TP.HCM số mắc mới hôm nay chỉ 19 ca.
-
TTO - Trong khi Mỹ đánh tiếng sẽ phê chuẩn nhanh chóng việc kết nạp Phần Lan trong vài tháng tới, Nga cảnh báo sẽ không ngồi yên chịu viễn cảnh nước trung lập giáp biên giới gia nhập NATO.
-
TTO - Đó là nhận định tình hình buôn bán những ngày qua sau khi giá xăng lên kỷ lục. Không ít tiểu thương, doanh nghiệp "gồng" theo "bão giá" để giữ chân khách hàng nhưng bán buôn vẫn ế. Trong khi đó, nhiều siêu thị cũng tìm giải pháp kìm giá.
-
TTO - Tính đến 18h45 ngày 16-5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 87 HCV, 50 HCB và 55 HCĐ, bỏ xa đoàn đang đứng thứ 2 là Thái Lan (34 HCV, 35 HCB và 50 HCĐ).
-
TTO - Đề kiểm tra học kỳ môn hóa học có kiến thức về rượu và thông tin về rượu Làng Vân nên bị Phòng Giáo dục và đào tạo "tuýt còi", yêu cầu rà soát, rút kinh nghiệm.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận