Tag: GDP bình quân đầu người

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: TP.HCM cần phát triển chip, robot, chất bán dẫn...

TP.HCM sẽ tập trung phát triển dịch vụ cao cấp như tài chính, ngân hàng, du lịch, phát triển sản xuất chế tạo thông minh…

GDP bình quân đầu người năm 2050 cao nhất 32.000 USD

Mục tiêu đến năm 2030, GDP bình quân đạt 7%, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD.

Mục tiêu đến 2030, GDP bình quân đầu người Việt Nam đạt khoảng 7.500 USD

TTO - Nghị quyết của trung ương yêu cầu đến năm 2030 Việt Nam cơ bản đạt được các tiêu chí của nước công nghiệp, trong đó là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao.

Người Việt sẽ có thu nhập bình quân 7.000 - 7.500 USD vào năm 2030?

TTO - Dự báo được Bộ Kế hoạch - đầu tư đưa ra trong báo cáo quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, đưa ra tham vấn lấy ý kiến các tổ chức quốc tế ngày 26-7 tại Hà Nội.

Kỳ vọng 2022: Chiến thắng dịch bệnh, phục hồi kinh tế

TTO - Chính phủ xác định chủ đề điều hành của năm 2022 là "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển" với mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 6 - 6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 3.900 USD.

Chỉ tiêu tăng trưởng năm 2021 là 6%, GDP bình quân đầu người 3.700 USD

TTO - Quốc hội đặt mục tiêu năm 2021 tăng trưởng GDP 6% và chỉ số giá tiêu dùng đạt bình quân 4%, theo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua sáng nay 11-11.

Thủ tướng: Phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 GDP đầu người lên 5.000 USD

TTO - Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng chống dịch COVID-19, chỉ tiêu đặt ra về tăng trưởng GDP cho năm 2021 là 6% và giai đoạn 2021 - 2025 là 6,5 - 7%.

IMF dự báo GDP bình quân đầu người Việt Nam vượt Philippines

TTO - Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo trong năm 2020, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người của Việt Nam sẽ chạm mốc 3.500 USD, trong khi con số tương ứng ở Philippines sẽ là 3.372 USD.

GDP bình quân đầu người Việt Nam thua thế giới 8.400 USD

TTO - Đại biểu Hoàng Quang Hàm lo nền kinh tế rơi vào bẫy thu nhập trung bình, tụt hậu so với nhiều quốc gia trên thế giới, do chưa đột phá cốt lõi là tăng trưởng theo chiều sâu nên dẫn tới tăng trưởng nhanh nhưng chưa hóa rồng, hóa hổ.

Thu nhập bình quân của người Việt hai năm chỉ tăng 660.000 đồng

TTO - GDP bình quân đầu người trong năm 2018 tương đương 2.587 USD, tăng 198 USD so với năm 2017 nhưng thu nhập bình quân mỗi người Việt chỉ tăng 660.000 đồng trong 2 năm qua.