Thứ 4, ngày 17 tháng 8 năm 2022
GDP 9 tháng tăng 6,98%, cao nhất trong 9 năm
TTO - Sáng 28-9, Tổng cục Thống kê họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2019, công bố tăng trưởng kinh tế (GDP) 9 tháng đầu năm ước tính tăng 6,98% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng cục thống kê họp báo về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2019 - Ảnh: NA
Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã thông tin như vậy tại buổi họp báo.
Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,36%, đóng góp 52,6%, trong khi dịch vụ tăng 6,85%, đóng góp 42,6% còn nông lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,02%, thấp hơn so với cùng kỳ.
Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng năm 2019 đạt kỷ lục mới với gần 102.300 doanh nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 12,6 tỉ đồng, là mức cao nhất trong những năm gần đây, dự báo sức khoẻ của doanh nghiệp ra nhập thị trường tốt hơn.
Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 9 tháng năm nay là 21.2.00 doanh nghiệp, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm. Doanh nghiệp chờ giải thể là 28.200 doanh nghiệp và hoàn tất thủ tục giải thể là 12.000 doanh nghiệp, tăng 4,7%.
Theo kết quả điều tra kinh doanh của doanh nghiệp, có 43,3% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý II năm nay tốt hơn trước, 18,3% đánh giá gặp khó khăn và 38,4% cho rằng tình hình ổn định.
Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 9 tháng năm 2019 đạt mức tăng khá với 10,3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế ngoài Nhà nước đạt 624.600 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất và đạt tốc độ tăng vốn cao nhất 16,9%; vốn khu vực Nhà nước đạt 426.600 tỉ đồng, chiếm 31% và tăng 3%.
Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 327.100 tỉ đồng, chiếm 23,7% và tăng 8,4%. Đáng lưu ý là vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước chưa cải thiện nhiều, tiếp tục đạt mức tăng thấp nhất trong các năm giai đoạn 2015-2019.
Ông Lâm cho hay tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 9 tháng năm 2019 ước tính đạt 382,72 tỉ USD, trong đó xuất khẩu đạt 194,3 tỉ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý là khu vực kinh tế trong nước có tốc độ tăng cao 16,4%, cao hơn tốc độ tăng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (5%). Cán cân thương mại hàng hóa 9 tháng ước tính xuất siêu 5,9 tỉ USD.
Diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch tả lợn châu Phi ảnh hưởng tới ngành nông nghiệp, kim ngạch xuất khẩu ngành nông, lâm thủy sản suy giảm.
CPI tăng 2,5% thấp nhất trong 3 năm
Tổng cục Thống kê cũng cho hay, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 2,5%, đây là mức tăng bình quân 9 tháng thấp nhất trong 3 năm gần đây.
CPI tháng 9-2019 tăng 0,32% so với tháng trước, trong đó giá dịch vụ giáo dục tăng cao nhất do các địa phương thực hiện lộ trình tăng học phí cho năm học mới; giá thịt heo tăng do ảnh hưởng của dịch tả heo Châu Phi và giá gạo, giá thực phẩm tươi sống tăng ở một số địa phương bị mưa lũ.
-
TTO - Trong khi tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc đã sử dụng thu phí không dừng - ETC thì các trạm trên quốc lộ 51 vẫn sử dụng thủ công. Vì sao có chuyện này?
-
TTO - Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.373.276 ca COVID-19, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.656 ca).
-
TTO - Đối với việc phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình bị kỷ luật cảnh cáo nhưng vẫn làm phó Ban chỉ đạo của tỉnh, ông Nguyễn Thái Học nói sẽ xem lại quyết định, rà lại vi phạm và đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh Ninh Bình giải trình cụ thể.
-
TTO - Ông Nguyễn Danh Huy, vụ trưởng Vụ Kế hoạch - đầu tư (Bộ Giao thông vận tải), vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng bộ này.
-
TTO - Các đợt nắng nóng và hạn hán tại Trung Quốc đang khiến cuộc sống nhiều người bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cá biệt có trường hợp tôm sống bị luộc chín trên đường từ chợ về nhà.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận