20/03/2019 19:03 GMT+7

Gây sự trên bàn nhậu, 1 người chết, 4 người bị thương

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Ngày 20-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo truy tìm nghi phạm Đàm Văn Phát (tự Phát Mã Lai, 24 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) để điều tra về tội giết người, cố ý gây thương tích xảy ra giữa năm 2018.

Gây sự trên bàn nhậu, 1 người chết, 4 người bị thương - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT thông báo truy tìm Đàm Văn Phát - Ảnh: Công an cung cấp

Nạn nhân tử vong là Dương Đức Thắng (42 tuổi, ngụ TP Hà Nội). Những người bị thương gồm: Dương Văn Lâm (39 tuổi), Dương Thị Hồng (28 tuổi, cùng ngụ TP Hà Nội), Dương Mạnh Hải (25 tuổi, ngụ tỉnh Hưng Yên) và Đinh Duy Dũng (29 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam).

Theo cơ quan điều tra, khoảng 20h ngày 25-5-2018, Dũng chở Thắng đến một quán bia trên đường Song Hành (phường Tân Hưng Thuận, quận 12) nhậu cùng Lâm, Hồng, Hải, Trần Thị Trúc Linh và Trần Thị Thanh Tuyền (tự Nâu, nhân viên quán).

Đến khoảng 22h cùng ngày, Tuyền gọi điện rủ Nguyễn Minh Thành (tự Bô, 26 tuổi, ngụ quận 12) đến nhậu. Sau đó, Thành đi cùng Đỗ Thanh Hiếu (27 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) đến ngồi nhậu với Tuyền tại một bàn khác trong quán.

Đến 22h30 cùng ngày, dù Nâu không phải vợ Dũng nhưng Dũng đi sang bàn của Hiếu gây sự và nói: "Mày là gì của Nâu? Nâu là vợ tao, hai thằng mày đứng dậy tính tiền rồi biến ngay, nếu không tao đập tụi mày liền"Sau đó, Dũng túm cổ áo Hiếu đẩy ra quán và Hiếu cùng Thành lấy xe về.

Trên đường đi, bực tức bị xúc phạm và bị túm áo đuổi khỏi quán, Hiếu điện thoại cho Phát, Huỳnh Quốc Bảo (tự Bảo lớn, 29 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) và Thoại (chưa rõ lai lịch) hẹn gặp nhau tại một địa điểm thuộc xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn.

Khi gặp nhau, Hiếu kể lại câu chuyện, cả nhóm bực tức gọi thêm nhiều "chiến hữu", mang theo hung khí, roi điện quay trở lại quán bia "xử" nhóm của Dũng trả thù.

Khi đến nơi, cả nhóm cầm hung khí xông vào đâm chém loạn xạ nhóm của Dũng đang còn nhậu tại quán. Hậu quả, Thắng tử vong, Dũng, Lâm, Hồng và Hải bị thương tích nặng. Sau khi gây án, cả nhóm lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Trong quá trình điều tra án mạng, Hiếu và Thành đã tới Công an quận 12 đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Riêng Phát rời khỏi nơi cư trú và lẩn trốn suốt thời gian qua.

Bắt nhóm nghi can đâm chết 2 tài xế container trên bàn nhậu Bắt nhóm nghi can đâm chết 2 tài xế container trên bàn nhậu

TTO - Chỉ vì mâu thuẫn… nhìn nhau trên bàn nhậu, một nhóm tài xế xe container đã mang hung khí đến chém chết hai tài xế container khác. Công an đã bắt giữ nhiều nghi can liên quan vụ án mạng này.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên