31/12/2014 16:13 GMT+7

6 công ty Trung Quốc bị phạt 26 triệu USD

T.VY
T.VY

TTO - Một tòa án cấp cao ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc vừa tuyên phạt 6 công ty khoản tiền 160 triệu nhân dân tệ (26 triệu USD, tương đương hơn 551 tỉ đồng VN) do gây ô nhiễm.

Cá chết hàng loạt trên một con sông ở Trung Quốc do ô nhiễm - Ảnh:channelnewsasia.com

Đây là khoản phạt kỷ lục ở nước này.

Theo BBC, ngày 31-12, các công ty trên đã xả 25.000 tấn chất thải hóa học xuống hai con sông ở TP Thái Châu, gây ô nhiễm nghiêm trọng. 

Tháng 8 vừa qua, Tòa án nhân dân trung cấp Thái Châu đã tuyên phạt 14 người có liên quan mức án từ 2-5 năm tù, đồng thời lệnh cho các công ty trên nộp phạt 160 triệu nhân dân tệ trong vòng 9 tháng.

Các công ty này sau đó kháng án. Hôm qua 30-12, Tòa án nhân dân cao cấp Thái Châu mở phiên phúc thẩm và giữ nguyên mức án, yêu cầu các công ty phải nộp phạt trong thời hạn 30 ngày. 

Tân Hoa xã nói đây là mức phạt cao nhất tại Trung Quốc đối với hành vi gây ô nhiễm.

Theo các nhà phân tích, tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc đã gây thiệt hại môi trường trên diện rộng. Chính phủ nước này cũng đã thừa nhận khoảng 70% sông, hồ ở Trung Quốc đang bị ô nhiễm. 

T.VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên