12/01/2021 17:06 GMT+7

Gây mê lấy ra 'vật thể lạ' bé gái 5 tuổi nhét vô vùng kín

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Trước đó bé đang cầm chơi 1 mặt dây chuyền bằng kim loại. Sau đó đột nhiên bé ré khóc, vùng âm đạo rỉ ít máu đỏ tươi, tiểu than đau nên người nhà đưa đến bệnh viện.

Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ vừa cấp cứu, lấy dị vật âm đạo thành công cho một bé gái, là mặt dây chuyền do bé chơi và tự nhét vào gây chảy máu.

Trước đó, bé A. (5 tuổi, ở thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) được gia đình đưa đến cấp cứu do âm đạo có rỉ máu, bé than đau và tiểu khó. 

Trước đó bé đang cầm chơi một mặt dây chuyền bằng kim loại. Sau đó đột nhiên bé ré khóc, vùng âm đạo rỉ ít máu đỏ tươi, tiểu than đau nên người nhà đưa đến bệnh viện. Bác sĩ chỉ định chụp X-quang vùng bụng chậu, phát hiện dị vật cản quang ở vùng tiểu khung.

Các bác sĩ tiến hành gây mê lấy dị vật cho bé, lấy ra dị vật là mặt dây chuyền bằng kim loại nằm sâu trong âm đạo khoảng 3-4cm, phẫu thuật viên đã dùng dụng cụ gắp nhẹ nhàng để không gây tổn thương cho bé.

Theo các bác sĩ, dị vật là một trong những cấp cứu rất thường gặp ở trẻ nhỏ, nhất là dị vật tiêu hóa, dị vật đường hô hấp, đa phần sẽ gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Dị vật âm đạo (bé gái), lỗ tiểu (ở bé trai) cũng có ghi nhận. Nếu không phát hiện sớm sẽ dẫn đến chảy dịch, viêm nhiễm đường sinh dục, tổn thương ở trẻ.

Vì vậy khi trẻ chơi đùa, cha mẹ nên chú ý đến những đồ vật nhỏ, không nên để gần tầm tay trê em, do chưa có ý thức về tác hại nên bé rất dễ chơi theo kiểu nhét vào các lỗ tự nhiên trên cơ thể. Khi phát hiện cần đưa ngay đến bệnh viện chuyên khoa gần nhất để bác sĩ xử lý cấp cứu lấy dị vật.

Nội soi lấy đoạn dị vật kim loại hình chữ V trong họng bé gái Nội soi lấy đoạn dị vật kim loại hình chữ V trong họng bé gái

TTO - Ngày 28-12, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa nội soi gắp được đoạn kim loại dài gập hình chữ V trong cổ họng một bé gái 5 tuổi.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên