Vận dụng kiến thức thủy sản được học, Phát cùng gia đình dùng 30.000m² ao nuôi tôm, cua, cá và khi làm thành công đã truyền kinh nghiệm làm ăn cho đoàn viên của mình.
Đó cũng là cách nghĩ, cách làm chung của nhiều bạn trong số 79 bí thư Đoàn cơ sở vừa được tuyên dương nhân ngày 26-3 năm nay.
Một bí thư xã đoàn vùng núi Tây nguyên xuôi xuống đồng bằng học cách chăn nuôi sao cho hiệu quả rồi chuyển giao cho thanh niên bản làng mình. Một bí thư Đoàn đồng bằng sông Cửu Long tự mày mò lên mạng, đọc sách báo để tìm cách cùng bạn mình vươn lên trên mảnh đất quê nhà. Một bí thư Đoàn biên giới phía Bắc vận dụng kiến thức về nông nghiệp tích lũy suốt những năm đại học lao vào tự làm, rồi tư vấn cho bạn mình nên trồng cây gì, nuôi con gì cho phù hợp điều kiện sẵn có...
Tất cả những gương mặt ấy đã gầy dựng nên hình ảnh một lớp cán bộ Đoàn năng động, biết nghĩ lớn, nghĩ đến cái chung, làm không chỉ vì mình, vì phong trào, mà trên hết là vì những lợi ích thiết thân của thanh niên.
Sự khẳng định và dấn thân của người cán bộ Đoàn hôm nay phải là kết quả cụ thể của từng công việc, phong trào. Hiểu bạn thôi chưa đủ mà còn phải biết làm cùng bạn, làm cho bạn. Nhiều thủ lĩnh Đoàn lao vào làm kinh tế, làm giàu cho chính mình và giúp bạn mình cùng làm giàu.
Điều đáng quý nhất chính là trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, mỗi cán bộ Đoàn cũng biết xoay trở tìm ra cho mình lối đi phù hợp. Sự xoay trở ấy không phải chỉ để giải quyết câu chuyện tìm kiếm mô hình cho hoạt động phong trào, duy trì ổn định tổ chức mà là tấm lòng, là sự sẻ chia với tâm tư của chính bạn bè mình.
Trong một dịp trao đổi trước đây, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng từng nhấn mạnh mỗi cơ sở Đoàn khi thiết kế hoạt động cần lưu ý sao cho người trẻ tham gia ngày càng chủ động, để họ thật sự là đồng tác giả trong từng công việc, chứ không phải người trẻ chỉ đến tham dự những hoạt động do người cán bộ Đoàn thiết kế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận