02/11/2016 14:12 GMT+7

​Gãy cầu Húc Nghì, hơn 100 hộ dân bị chia cắt

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Sáng 2-11, ông Hồ Văn Ngọc, bí thư Đảng ủy xã Húc Nghì (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) cho biết cây cầu bê tông kiên cố dẫn vào khu tái định cư Húc Nghì đã bị lũ cuốn gãy ngày 1-11.

Nước tràn tự do qua đập thủy điện Đakrông 3 - Ảnh: TẤN LỰC
Nước tràn tự do qua đập thủy điện Đakrông 3 - Ảnh: TẤN LỰC

Theo đó, mưa liên tục từ ngày 31-10 làm mực nước sông Đakrông liên tục dâng cao. Nước chảy mạnh khoét sạt lở mố cầu phía tây một đoạn khoảng 5 mét. Khu tái định cư Húc Nghì với 109 hộ dân (hầu hết là người đồng bào Vân Kiều) bị chia cắt hoàn toàn.

Trưa 2-11, nước lũ rút, người dân mang tre bắt ngang làm lối đi bộ tạm thời để tiếp tế lương thực. Hiện các hộ dân nơi đây chỉ đủ dự trữ lương thực trong 3 - 4 ngày tới.

Ông Hồ Văn Nhua, chủ tịch UBND xã Húc Nghì, cho biết cây cầu được đầu tư xây dựng từ năm 2014 với kinh phí gần 70 tỉ đồng. Trong cơn bão số 6 (tháng 9 vừa qua), cầu bị sạt lở một phần, đến hôm nay thì sạt lở hoàn toàn.

Trong cơn lũ hôm qua 1-11, vào lúc đạt đỉnh toàn bộ cây cầu bị ngập sâu. Hiện tại, dù nước đã xuống bớt nhưng hệ thống nước sinh hoạt cấp cho khu tái định cư đã bị hư hỏng.

Cầu Húc Nghì bị chia cắt do lũ - Ảnh: TẤN LỰC
Cầu Húc Nghì bị chia cắt do lũ - Ảnh: TẤN LỰC
TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên