29/01/2013 07:01 GMT+7

Gạo Việt trở lại Nhật

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TT - Sau năm năm Nhật Bản ngưng nhập gạo từ VN, mới đây Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) và Công ty Bảo vệ thực vật An Giang (AGPPS) đã xuất trở lại những tấn gạo đầu tiên vào thị trường này.

AeWjRW9v.jpgPhóng to
Đóng gói gạo xuất khẩu tại Công ty Angimex - Ảnh: ĐỨC VỊNH

Đây vừa là tín hiệu vui vừa là tiền đề thuận lợi giúp gạo Việt vươn xa.

Thành quả từ cánh đồng mẫu lớn

GS.TS Võ Tòng Xuân:

Giấy thông hành cho hạt gạo VN

Người Nhật dùng cơm chủ yếu từ gạo của họ sản xuất, gần đây có sử dụng gạo nhập khẩu nhưng không nhiều lắm. Nước này có hàng trăm thực phẩm được làm từ bột gạo nên nhu cầu nhập gạo tương đối lớn. Theo tôi, gạo mà Công ty Angimex và Công ty Bảo vệ thực vật An Giang xuất qua đây sẽ dùng làm bột để chế biến thành nhiều loại thực phẩm hay sản xuất rượu...

Thị trường Nhật nổi tiếng khó tính nhất thế giới, dù sử dụng gạo làm gì thì việc kiểm soát về an toàn vệ sinh thực phẩm và dư lượng hóa chất đều rất nghiêm ngặt. Vì vậy khi được thị trường này chấp nhận thì gạo VN đã có “giấy thông hành” để vươn xa khắp thế giới.

Năm 2012, Angimex đã trúng thầu và giao hàng xong 30.000 tấn gạo trắng hạt dài không giới hạn xuất xứ (Global) qua Nhật.

Theo ông Nguyễn Văn Tiến - tổng giám đốc Angimex, mấy năm qua công ty liên kết với nông dân xây dựng các vùng nguyên liệu lúa tập trung canh tác theo quy trình kỹ thuật được kiểm soát nghiêm ngặt để có nguồn gạo chất lượng cao ổn định. Với quyết tâm thâm nhập trở lại thị trường Nhật, công ty hợp tác với liên doanh Angimex - Kitoku thực hiện kiểm soát các tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất và chế biến lúa gạo. Đồng thời nhiều lần gửi mẫu gạo qua Thái Lan và Nhật Bản kiểm định, kết quả sản phẩm của đơn vị đáp ứng các quy định khắt khe với nhiều chỉ tiêu khác nhau. Đầu năm 2012, khi phía Nhật cho nhập gạo từ VN trở lại thì Angimex là doanh nghiệp đầu tiên trúng thầu. “Đây là thành quả từ sự hợp tác sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn với nông dân” - ông Tiến nhận định.

Với lô hàng vừa xuất qua Nhật, ông Huỳnh Văn Thòn, tổng giám đốc AGPPS, cho biết đây là loại gạo từ vùng nguyên liệu cánh đồng mẫu lớn, được hình thành qua việc tổ chức liên kết sản xuất, cung ứng vật tư nông nghiệp... và bao tiêu sản phẩm tại An Giang. Để hạt gạo đủ điều kiện thâm nhập thị trường khó tính này, lực lượng kỹ sư trẻ đã sát cánh với nông dân thực hiện chuyển giao kỹ thuật và kiểm soát quy trình canh tác, sử dụng vật tư đúng cách, đảm bảo các tiêu chí mà đối tác đặt ra. “Suốt quá trình từ lúc xuống giống đến khi thu hoạch, xay xát, vận chuyển, đóng container... phía Nhật luôn cử chuyên gia giám sát. Trước khi giao hàng họ còn kiểm tra kỹ lại từng bao gạo rồi mới chịu nhận” - ông Thòn chia sẻ.

Theo TS Lê Văn Bảnh - viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL, gạo xuất khẩu qua Nhật phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe do họ đưa ra và kiểm tra rất nghiêm ngặt. Bên cạnh giá bán khá cao, một khi thị trường khó tính nhất thế giới này đã chấp nhận thì chất lượng gạo VN được khẳng định, từ đó càng tạo thêm thuận lợi trong phát triển xuất khẩu gạo.

Mở rộng sản xuất gạo sạch

Ông Tiến cho biết gạo của Angimex bán sang Nhật phục vụ tiêu dùng và việc xuất khẩu thông qua đấu thầu quốc tế. “Thị trường này nổi tiếng khó tính nhưng đầy tiềm năng, hằng năm có nhu cầu nhập 700.000 tấn gạo các loại” - ông Tiến nói.

Từ việc trở lại thị trường Nhật, ông Tiến cho hay Angimex sẽ tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu từ 15.000-20.000ha theo hướng phát triển phân khúc gạo thơm, gạo chất lượng cao, đồng thời nâng cao giá trị thương hiệu để tiếp tục mở rộng thị trường. Sản phẩm gạo Angimex vừa có mặt tại Hàn Quốc, một thị trường vốn cũng rất khó tính.

Tuy điều kiện để xuất gạo sang Nhật rất khắt khe nhưng bù lại giá bán cao hơn nhiều so với các thị trường khác, trên 500 USD/tấn. Ông Thòn cho hay lô hàng đầu tiên AGPPS bán gạo tấm nhưng phía Nhật chịu mua với giá tương đương loại gạo cao cấp. “Khi được thị trường này chấp nhận, uy tín, chất lượng gạo Việt sẽ được nhiều nước biết đến và chọn mua. Đây là cơ hội để hạt gạo chúng ta tiếp tục vươn xa hơn, tiêu thụ tốt và có giá bán cao hơn” - ông Thòn nói.

Ông Trần Quốc Thanh, phó giám đốc ngành lương thực của AGPPS, cho biết thêm sau khi gạo của AGPPS đáp ứng yêu cầu chất lượng của Nhật thì các đối tác cũng rất bất ngờ. Hiện AGPPS đang đàm phán với Tập đoàn Marubeni và một số doanh nghiệp Nhật cho các hợp đồng tiếp theo, đồng thời tiếp tục phát triển phân khúc gạo cao cấp ở các thị trường lâu nay là Hong Kong, Đài Loan, New Zealand, Singapore, EU... Sắp tới, công ty sẽ mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gạo sạch chất lượng cao ở ĐBSCL.

Đáp ứng 593 chỉ tiêu của Nhật

Theo ông Trần Quốc Thanh - phó giám đốc ngành lương thực của AGPPS, các chuyên gia của Tập đoàn Marubeni (Nhật) đến tận vùng nguyên liệu tìm hiểu quá trình canh tác để xác định các loại vật tư nông nghiệp sử dụng là sản phẩm an toàn. Đồng thời họ cùng cơ quan giám định đến khảo sát, xem xét kỹ các công đoạn chế biến để xác định cơ sở chế biến đã đáp ứng đủ các điều kiện, rồi cùng khách hàng lấy mẫu gạo đem qua Thái Lan, mang về Nhật giám định đủ 593 chỉ tiêu theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp Nhật Bản (MAFF). Sau đó Marubeni có báo cáo cụ thể, MAFF mới đồng ý chọn AGPPS là nhà cung cấp gạo vào thị trường Nhật.

“Để đáp ứng các chỉ tiêu này thì yếu tố quyết định là nhờ việc liên kết sản xuất, qua đó đã kiểm soát được quy trình canh tác, sử dụng vật tư, chế biến, bảo quản... đều đảm bảo sạch tuyệt đối” - ông Thanh đánh giá.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất